Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT

ANTĐ - Sáng nay 28-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 46 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảm đảm ANTT trong tình hình mới”.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và trực tiếp truyền đạt Chỉ thị 46.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía TP Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBND TP cùng lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành của TP Hà Nội. Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, các đồng chí trong Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng, đơn vị chức năng...​

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị; phân tích, nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành Chỉ thị; và thông tin tới các đại biểu một số tình hình về an ninh, trật tự. Đại tướng Trần Đại Quang cũng đã nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và các biện pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 46.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt những nội dung cơ bản của Chị thị 46 của Bộ Chính trị

​“Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể, với tinh thần tự giác, trách nhiệm ngày càng cao của nhân dân; trong đó lực lượng Công an – Quân đội là nòng cốt, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về bảo đảm ANTT. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng giữ vững đảm bảo ANCT, TTATXH, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước”-Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã luôn quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an và trực tiếp chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an nói chung và CATP Hà Nội sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội để Công an Thủ đô thực hiện thắng lợi sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang đối với công tác chỉ đạo đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô

​Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày nội dung Kế hoạch 171 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai Chỉ thị 46; đồng thời báo cáo sơ bộ công tác đảm bảo ANCT, ANTT trên địa bàn Thủ đô của CATP Hà Nội, cũng như bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị lớn, đặc biệt là Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2-9 sắp diễn ra...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội trình bày sơ lược nội dung Kế hoạch 171 của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc triển khai Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị

​Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Đại tướng Trần Đại Quang đối với sự nghiệp đảm bảo ANTT, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định các cấp ủy Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên TP Hà Nội sẽ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị; góp phần giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng và phát triển Thủ đô.