Tăng cường một Đại đội CSCĐ sang quận Long Biên

(ANTĐ) - “Việc được tăng cường thêm lực lượng về địa bàn không có nghĩa là trách nhiệm đảm bảo ANTT của các lực lượng Công an quận sẽ có người... làm thay. Càng không được hình thành tâm lý chủ quan ở từng vị trí, từng phần việc”, Thượng tá Đinh Văn Toản - Trưởng CAQ Long Biên khẳng định như vậy tại buổi tiếp nhận Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ về địa bàn quận Long Biên, theo chỉ đạo của Giám đốc CATP.

Tăng cường một Đại đội CSCĐ sang quận Long Biên

(ANTĐ) - “Việc được tăng cường thêm lực lượng về địa bàn không có nghĩa là trách nhiệm đảm bảo ANTT của các lực lượng Công an quận sẽ có người... làm thay. Càng không được hình thành tâm lý chủ quan ở từng vị trí, từng phần việc”, Thượng tá Đinh Văn Toản - Trưởng CAQ Long Biên khẳng định như vậy tại buổi tiếp nhận Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ về địa bàn quận Long Biên, theo chỉ đạo của Giám đốc CATP.

Một điểm nhấn của công tác đảm bảo ANTT tại quận Long Biên, đó là CAQ đã tham mưu cho UBND quận phát huy sức mạnh của người dân qua hoạt động của các tổ, đội dân phòng ở các khu dân cư.

Quận Long Biên là địa bàn đầu tiên của thành phố triển khai mô hình trực chốt sau 22h ở các điếm canh đê trên dọc tuyến đê sông Hồng và đê Đuống, với thành phần là đội viên dân phòng và công an các phường.

Tổ trực chốt điếm canh đê vừa làm công tác khai báo tạm trú cho người dân, vừa tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Mô hình này đã góp phần phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra, đặc biệt tạo được sự an tâm cho người dân qua lại trên các tuyến đê.

“Thực tế, yếu tố địa bàn rộng, lực lượng mỏng khiến cho hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, phòng ngừa tội phạm của chúng tôi chưa đạt được hiệu quả như mong muốn” - Thượng tá Đinh Văn Toản tâm sự.

Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ
Trước giờ lên đường làm nhiệm vụ

Trên các tuyến Quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Ngọc Lâm từng xảy ra các vụ cướp giật, phạm pháp hình sự táo tợn. Không ít ổ nhóm tội phạm bị triệt phá, nhưng trước đó, chúng đã thực hiện trót lọt được nhiều vụ.

Một loạt những tuyến, điểm phức tạp, khu vực công cộng, giáp ranh trên địa bàn đã được CAQ Long Biên xác định và xây dựng kế hoạch quản lý, đấu tranh, tuy nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng được như mong muốn.

Đáng chú ý là từng có thời điểm, một số tuyến đường ở Long Biên xuất hiện hiện tượng các đối tượng đi xe máy từ nội thành sang phóng nhanh, lạng lách nhưng chưa có lực lượng xử lý kịp thời.

Lực lượng CSCĐ sẽ thường xuyên tuần tra trên các tuyến đê

Lực lượng CSCĐ sẽ thường xuyên tuần tra trên các tuyến đê

Trước tình hình đó, CAQ Long Biên đã đề xuất và được Giám đốc CATP chỉ đạo bàn thảo, phối hợp với Trung đoàn CSCĐ để điều chuyển 1 Đại đội sang địa bàn quận Long Biên.

CAQ đã cùng Trung đoàn CSCĐ xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí phân công lực lượng CSCĐ tổ chức tuần tra, kiểm soát sau 20h theo các tuyến điểm được xác định, đặc biệt chú trọng vào 2 tuyến đê Đuống và đê sông Hồng. Lực lượng CSCĐ cũng sẽ thường xuyên tuần tra các khu vực nhiều nguy cơ xảy ra phạm pháp hình sự.

“Không chủ quan, không ỷ lại”, quan điểm này của BCH CAQ Long Biên được cụ thể hóa bằng việc lực lượng công an tham mưu cho UBND các cấp chỉ đạo Ban bảo vệ dân phố, dân phòng xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát phối hợp cùng công an cơ sở tại các trạm phòng chống tội phạm trên tuyến cũng như các địa bàn trống vắng.

Trung tá Nguyễn Hồng Thái - Phó trưởng CAQ Long Biên cho biết, chỉ huy CAQ đã phân công lực lượng Điều tra hình sự chủ trì, hàng ngày đề xuất tổ chức các lực lượng CSĐT thành lập các tổ công tác triển khai biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện tội phạm trên các tuyến đê và địa bàn trống vắng.

Đội Quản lý hành chính kiểm soát, phát hiện, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội, chấn chỉnh hoạt động tại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm.

Các địa bàn công cộng, khu vực giáp ranh sẽ do Đội CSTT- PƯN chịu trách nhiệm phối hợp cùng công an các phường triển khai phương án phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Kết quả công tác tuần tra hàng ngày cũng như những sự việc đột xuất đều được các nhóm trưởng tuần tra thông tin về BCH CAQ để chỉ đạo giải quyết.

Có thêm lực lượng CSCĐ hỗ trợ công tác tuần tra kiểm soát, các lực lượng CAQ Long Biên đã “gỡ” được phần nào “bài toán” thiếu nhân lực. Thời gian tới, khi sức mạnh đã được nhân đôi, có thể tin rằng Long Biên sẽ là địa bàn xứng đáng với vị trí cửa ngõ, lập nhiều chiến công trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Hà Trung