Tăng cường kiến thức an ninh – quốc phòng cho 150 cán bộ chiến sỹ

ANTD.VN - Ngày 22-12 Đảng ủy, BCH CAH Gia Lâm (Hà Nội) đã tổ chức khai giảng lớp giáo dục quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, thuộc cán bộ chiến sỹ CAH. 

Phổ biến, truyền đạt những kiến thức về thực tiễn, lý luận an ninh - quốc phòng là Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, thuộc Học viện ANND.

Chủ trì, phát biểu khai giảng lớp học, Thượng tá Bùi Nam Hải, Phó Bí thư đảng ủy, Phó trưởng CAH Gia Lâm nhấn mạnh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở địa phương, là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương cấp cơ sở.

Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của công tác giáo dục quốc phòng - an ninh là nhằm bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống Cách mạng, niềm tự hào dân tộc. Đồng thời cập nhật, bổ sung những tình hình, diễn biến chính trị mới của thế giới cũng như trong nước để định hướng nhận thức đúng đắn cho nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trước những biến đổi trên qua đó bồi dưỡng và nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn dân đối với công cuộc củng cố quốc phòng - an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

Quá trình học tập, bồi dưỡng, các học viên được quán triệt, giới thiệu 7 chuyên đề về tình hình, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân s; những nội dung cơ bản về chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, hiểu rõ được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ; những kiến thức cơ bản trong xây dựng và củng cố quốc phòng - an ninh làm cơ sở tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện và Thành phố.

Kết thúc khóa học, 100% học viên phải nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác quân sự, quốc phòng - an ninh ở cơ sở, vận dụng linh hoạt, sát với thực tiễn ở từng địa phương,trên từng cương vị, chức trách được giao. Kết quả học tập phấn đấu 100% đạt yêu cầu trong đó có 80% cán bộ chiến sỹ đạt hạng khá giỏi trở lên.