- Vi phạm nồng độ cồn, “ma men” liều lĩnh rút kéo chống đối lực lượng chức năng
- Dùng kéo tấn công Cảnh sát khi bị xử lý nồng độ cồn
- Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm
Tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn
Theo Chỉ huy Phòng CSGT – CATP Hà Nội, do dịp nghỉ giỗ Tổ gần với nghỉ lễ 30-4, 1-5 nên lượng người rời Thủ đô về quê thăm thân, hoặc đi du lịch giảm, thậm chí người dân nhiều địa phương đổ về Hà Nội vui chơi. Do vậy, trong những ngày này, đơn vị đã chỉ đạo các đội địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát, chống ùn tắc, nhất là tại các cửa ngõ, giúp người dân lưu thông thuận tiện, an toàn.
![]() |
Các tổ công tác kiểm tra đồng loạt đối với lái xe ô tô và xe máy bằng phương pháp định tính |
Bên cạnh đó, xuyên nghỉ lễ, Công an Hà Nội cũng triển khai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn vì đây là thời điểm nhiều người tổ chức tụ họp ăn uống. Ghi nhận tối 6-4 tại khu vưc đường Láng - Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa (Hà Nội), Đội CSGT số 3 đã bố trí tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra định tính với hàng trăm lái xe cả mô tô và ô tô.
![]() |
Trong một ca làm việc, tổ CSGT đã kiểm tra với hàng trăm trường hợp |
Theo Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT số 3, do rất gần với dịp nghỉ lễ lớn của đất nước nên thay vì đi chơi, về quê, nhiều người ở lại Hà Nội tụ tập anh em, bạn bè ăn uống, do vậy, để phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra, Đội CSGT số 3 đã tăng cường cắm chốt tại các nút giao trọng điểm.
Việc kiểm tra được triển khai đồng loạt đối với các lái xe bằng phương pháp định tính. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ sử dụng phương tiện chuyên dụng để xác định mức độ, từ đó làm căn cứ xử phạt theo quy định của pháp luật.
![]() |
Đa số người vi phạm còn khá chủ quan, cho rằng uống ít thì vẫn đủ tỉnh táo để lái xe |
Khoảng 21h09, tổ công tác phát hiện anh N.T.L. (sinh năm 1980, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe mô tô BKS: 89F6-62xx có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra cho kết quả anh L. vi phạm ở mức 0,337mg/l khí thở. Anh này phân trần, đang làm thợ cho một gia đình ở quận Cầu Giấy. Do cuối tuần lại vào dịp nghỉ lễ nên gia chủ có làm cơm, cả nể, anh này đã uống vài chén rượu.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị xử phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.
Đến khoảng 21h15, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh V.H.S. (sinh năm 1970, trú tại quận Đống Đa) điều khiển xe mô tô BKS: 30H7-98xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,150mg/l khí thở. Người vi phạm cho biết đã uống rượu trong bữa cơm trưa cùng gia đình. Căn cứ quy định, với vi phạm này anh S. bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
![]() |
Dù đã được tuyên truyền bằng nhiều biện pháp, mức xử phạt vi phạm cũng rất cao song vẫn có những người cố tình lái xe sau khi sử dụng rượu, bia |
Để người dân đi lại an toàn, thuận tiện
Tương tự, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện, phát hiện tổng số 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Con số không lớn nhưng qua đó cho thấy, nhiều người vẫn còn chủ quan, cho rằng uống ít thì không sao, vẫn đủ tỉnh táo lái xe.
Trung tá Lê Hải Hà, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 nhấn mạnh, việc sử dụng rượu bia sau đó lái xe tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Do vậy, Phòng CSGT - CATP Hà Nội vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Không chỉ với nồng độ cồn, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, Phòng CSGT – CATP Hà Nội cũng đã tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, xử lý 6 nhóm hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, bảo đảm TTATGT cho người dân Thủ đô đi lại an toàn, thuận lợi.