Tăng cường hợp tác vì bình đẳng giới và phát triển

(ANTĐ) - Sáng nay 5-3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam(LHPN VN) tổ chức cuộc họp ngoại giao đoàn và các nhà tài trợ quốc tế về vấn đề bình đẳng tiến bộ và phát triển của Phụ nữ.

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

Tăng cường hợp tác vì bình đẳng giới và phát triển

(ANTĐ) - Sáng nay 5-3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam(LHPN VN) tổ chức cuộc họp ngoại giao đoàn và các nhà tài trợ quốc tế về vấn đề bình đẳng tiến bộ và phát triển của Phụ nữ.

Hội LHPN VN đã đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể nhiệm kỳ 2007-2012 và các ưu tiên trong thời gian tới về hợp tác quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN VN phát biểu tại cuộc họp
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN VN phát biểu tại cuộc họp

Việt Nam là một trong những Quốc gia tham gia sớm nhất Công ước quốc tế chống phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và tích cực thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh của Liên hiệp Quốc về bình đẳng giới, phát triển và hòa bình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN VN đã đề ra kế hoạch hành động chiến lược của Hội trong các lĩnh vực như giáo dục luật pháp; bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ; thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản và vấn đề gia đình... với mục đích mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước cho những lĩnh vực trên.

Đặc biệt vấn đề được quan tâm hàng đầu là di cư lao động, buôn bán phụ nữ trá hình trong các dịch vụ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và vi phạm nhân phẩm của người phụ nữ. Theo đó, Hội đã có những đề án giải quyết bằng cách tập trung vào tuyên truyền luật bình đẳng giới, mở rộng các hình thức tư vấn về hôn nhân gia đình và thử nghiệm một số mô hình hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, nạn nhân bị buôn bán tại một số tỉnh có biên giới với Trung Quốc, Campuchia và 2 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh.

Ông Andrew Bruce- Trưởng đại diện tổ chức Di cư Quốc tế cho biết sẽ kết hợp thỏa hiệp đối tác với Việt Nam về chiến dịch chống buôn bán người và sẽ cũng cấp cho chúng ta một bức tranh tổng thể mang tính chất thực tiễn về người di cư ở nước ngoài.

Liên Thanh