Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp

ANTĐ - Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về hợp tác quốc phòng Việt Nam – Pháp, vừa diễn ra trong hai ngày 21-22/11, tại Paris.

Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức nước CH Pháp năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam, do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã sang dự và đồng chủ trì kỳ họp.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh đã gặp ông G. Longuet, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, hội kiến Đô đốc E. Guilaud, Tham mưu trưởng liên quân Pháp, hội kiến với Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng và lãnh đạo một số cơ quan nghiên cứu chiến lược của Pháp.

Tại cuộc họp quan trọng kết thúc ngày 22-11, tại Paris, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cũng bàn thảo về phương hướng hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là việc trao đổi đoàn quân sự, hợp tác đào tạo, chia sẻ nghiên cứu về chiến lược quốc phòng, kỹ thuật quân sự, phối hợp lập trường trên các diễn đàn đa phương…

Cùng với việc ký Biên bản kỳ họp Ủy ban về các nội dung hợp tác đã được đề ra, hai bên thống nhất rằng cần nghiên cứu để hướng tới việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác song phương về quốc phòng.