Tăng cường hợp tác chiều sâu

ANTĐ - Nhận lời mời của Bộ Công an Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao (ĐBCC) Cơ quan An ninh Liên bang Nga do Đại tướng Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc với Bộ Công an Việt Nam từ ngày 2 đến 4-4. 

Đại tướng Trần Đại Quang và Đại tướng Bortnikov đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2013

giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Liên bang Nga

Chiều qua 2-4, Lễ đón chính thức đoàn được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Công an. Ngay sau Lễ đón, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn ĐBCC Bộ Công an Việt Nam đã tiến hành hội đàm với đoàn. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Bortnikov cùng đoàn ĐBCC Cơ quan An ninh Liên bang Nga sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tin tưởng rằng, chuyến thăm, làm việc của đoàn lần này sẽ tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân hai nước cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Đánh giá cao những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nga đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn ĐBCC Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Đại tướng Bortnikov chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn ĐBCC Bộ Công an Việt Nam đã đón tiếp đoàn trọng thị, thân tình; chúc mừng những thành tựu mà Chính phủ, nhân dân Việt Nam và lực lượng CAND Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

 Hai bên đã thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước, góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới. Đại tướng Trần Đại Quang và Đại tướng Bortnikov đã  ký Kế hoạch hợp tác năm 2013 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Cùng ngày, Đại tướng Bortnikov đã trao Huy chương “Vì sự  đoàn kết chiến đấu” của Cơ quan An ninh Liên bang Nga tặng Đại tướng Trần Đại Quang và một cán bộ cấp cao Bộ Công an Việt Nam.