Tăng cường đoàn kết, liên kết về an ninh giữa các nước ASEAN

(ANTĐ) - Hôm qua (29-9), Bộ Công an (BCA) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN (MACOSA) lần thứ nhất. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BCA; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng BCA - Trưởng đoàn BCA Việt Nam; Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng BCA Việt Nam, cùng những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội và đại diện Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế và các tổng cục, vụ, cục, các đơn vị địa phương trực thuộc Bộ Công an Việt Nam đã dự hội nghị.

Tăng cường đoàn kết, liên kết về an ninh giữa các nước ASEAN

(ANTĐ) - Hôm qua (29-9), Bộ Công an (BCA) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN (MACOSA) lần thứ nhất. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BCA; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng BCA - Trưởng đoàn BCA Việt Nam; Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng BCA Việt Nam, cùng những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội và đại diện Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký ASEAN, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Vụ Hợp tác Quốc tế và các tổng cục, vụ, cục, các đơn vị địa phương trực thuộc Bộ Công an Việt Nam đã dự hội nghị.

Những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN siết chặt tay thể hiện tình đoàn kết, nhất trí hợp tác để đảm bảo an ninh trong khu vực

Những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN siết chặt tay thể hiện tình đoàn kết, nhất trí hợp tác để đảm bảo an ninh trong khu vực

Phát biểu khai mạc Hội nghị MACOSA lần thứ nhất, Trung tướng Bùi Văn Nam nêu rõ: “Năm 2010 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong 15 năm (1995 - 2010) Việt Nam gia nhập Hiệp hội ASEAN và tiếp nhận cương vị Chủ tịch ASEAN. Đây cũng là thời điểm vô cùng quan trọng, năm “bản lề” để các quốc gia thành viên ASEAN thể hiện cao độ quyết tâm biến mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN trong năm 2015 thành hiện thực.

Nhằm đảm bảo an ninh trong khu vực, những năm qua ASEAN đã thiết lập một số cơ chế hợp tác: Họp quan chức cấp cao ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (SOMTC), Hội nghị Những người đứng đầu Cơ quan Xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN (DGIMC), Họp quan chức cấp cao ASEAN về chống ma túy (ASOD), Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL), trọng tâm là các hoạt động liên quan đến chống tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài ra, đã hình thành các kênh hợp tác song phương hoặc đa phương giữa một số quốc gia như Việt Nam - Lào - Campuchia trong công tác đảm bảo an ninh; hợp tác giữa Việt Nam với Singapore và giữa Indonesia, Malaysia với Singapore trong đấu tranh chống khủng bố...

Với chủ đề “Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Từ tầm nhìn tới hành động của ASEAN năm 2010”, Việt Nam mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu tăng cường đoàn kết và liên kết giữa các quốc gia thành viên ASEAN, triển khai hiệu quả Hiến chương ASEAN, thực hiện xây dựng Cộng đồng ASEAN đồng thời trên cả 3 trụ cột Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội”. Trên cơ sở lộ trình xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh của ASEAN và nhu cầu hợp tác an ninh giữa các quốc gia thành viên, BCA Việt Nam có sáng kiến tổ chức Hội nghị những người đứng đầu Cơ quan An ninh các nước ASEAN        (MACOSA) lần thứ nhất, nhằm mục đích thiết lập kênh hợp tác chính thức về an ninh giữa các nước thành viên ASEAN, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác an ninh chung của ASEAN và thúc đẩy một bước tiến quan trọng trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh của ASEAN vào năm 2015.

Hội nghị MACOSA lần thứ nhất là sự khởi đầu để xây dựng kênh hợp tác chính thức về an ninh, thống nhất hành động trong công tác đảm bảo an ninh, góp phần ổn định tình hình trong khu vực ASEAN. Trong chương trình nghị sự chính thức của MACOSA, với chủ đề “Hợp tác An ninh các nước ASEAN: Tiềm năng, Triển vọng và Định hướng phát triển”, các đoàn đại biểu đã trao đổi quan điểm về hợp tác an ninh trong ASEAN và hoàn toàn nhất trí thông qua 5 nguyên tắc hợp tác an ninh ASEAN bao gồm: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia thành viên; Cùng cam kết và chia sẻ trách nhiệm trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực; Tăng cường tham vấn các vấn đề về an ninh khu vực có ảnh hưởng đến an ninh các nước; Không tham gia vào bất kỳ một chính sách hay hoạt động nào, kể cả việc cho phép nước khác hoặc bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của một nước, để tiến hành hoạt động đe dọa đến an ninh hay sự ổn định chính trị và kinh tế của các quốc gia thành viên; Giữ vững vai trò trung tâm và đồng thuận của ASEAN trong các quan hệ về chính trị - an ninh với bên ngoài. Ngoài ra, Hội nghị cũng thống nhất chung 3 mục đích của MACOSA và đề ra 4 nội dung lớn về hợp tác trên lĩnh vực an ninh giữa các nước ASEAN sẽ tiếp tục được cụ thể, bổ sung trong những lần họp sau.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã thống nhất chung về vị trí của MACOSA là một bộ phận quan trọng nằm trong tổng thể cơ chế hợp tác Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. MACOSA sẽ được tổ chức thường xuyên theo đồng thuận của tất cả các nước thành viên, mong muốn cuộc họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại  Indonesia. Kết thúc hội nghị, đại biểu các nước ASEAN một lần nữa đánh giá cao sáng kiến và công tác tổ chức chu đáo, trọng thị, đầy nỗ lực của Bộ Công an Việt Nam. Sáng kiến tổ chức MACOSA sẽ từng bước hoàn thiện, tạo ra một cơ chế hợp tác an ninh chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các nước ASEAN, góp phần xây dựng Cộng đồng An ninh - Chính trị ASEAN, giữ vững hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.  

Hồng Tuấn

Chúng tôi ủng hộ sáng kiến của Việt Nam!

Thay mặt Tổng cục An ninh và Bộ An ninh CHDC Nhân dân Lào, chúng tôi đánh giá cao và nhiệt tình ủng hộ sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị MACOSA lần thứ nhất.

Hội nghị này rất quan trọng, nhằm đảm bảo an ninh cho các nước ASEAN. Sau Hội nghị này, lực lượng An ninh của CHDC Nhân dân Lào mong rằng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh của các nước ASEAN ngày càng chặt chẽ, mở rộng và hiểu biết lẫn nhau hơn.

 Đồng chí KongThong PhongViChid
(Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ An ninh CHDCND Lào)

An ninh ở Hà Nội rất đảm bảo!

Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị MACOSA lần thứ nhất của BCA Việt Nam, các bạn đã tổ chức Hội nghị rất tốt! An ninh của Hà Nội - Việt Nam rất đảm bảo! Các bạn đang chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và chúng tôi cảm nhận được niềm hân hoan, phấn khởi của nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng ngày Đại lễ đang tới gần trong yên bình, hạnh phúc.

Chúc các bạn luôn thành công, thanh bình và thịnh vượng!

Ngài IGEDE NGURAH SWAJAYA
(Đại sứ, Trưởng phái đoàn Thường trực của Indonesia tại ASEAN)