Cao Bằng:

Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới

ANTĐ - Thăm và làm việc tại Công an tỉnh Cao Bằng, Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã nghe  lãnh đạo công an tỉnh báo cáo tình hình công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật ở địa phương. 
Trong những tháng đầu năm 2012, công tác xây dựng lực lượng đã được Công an tỉnh Cao Bằng tăng cường hướng về cơ sở và các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Công tác hậu cần mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn đáp ứng kịp thời kinh phí, phương tiện, cơ sở hạ tầng phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới; an ninh trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; an ninh nội bộ, nội địa được giữ vững và ổn định. Ghi nhận những kết quả đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng nhiều Huân chương và Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp chính quyền tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.
Thượng tướng Trần Đại Quang đã biểu dương kết quả Công an tỉnh Cao Bằng đạt được và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của công an tỉnh, đồng thời chỉ đạo các Tổng cục, Vụ - Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an nắm vững, xây dựng kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng khác và nhân dân trong tỉnh bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, chủ quyền đất nước, đảm bảo an ninh dân tộc và an ninh tôn giáo; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; kiện toàn tổ chức bộ máy công an các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và trong lực lượng công an nhân dân.