Tặng 21 máy tính cho Trường dân tộc nội trú Gia Lai

ANTD.VN -Đại học RMIT Việt Nam và TransViet Group đã trao tặng phòng học internet gồm 21 máy tính cho trường THPT Dân tộc nội trú Gia Lai.

Món quà đầy ý nghĩa này sẽ giúp ngôi trường nằm trong khu vực khó khăn với hơn 100 học sinh dân tộc thiểu số Gia Rai, Ê Đê, Bana, có được điều kiện tiếp xúc với máy tính và mạng internet để nâng cao trình độ tin học, nghiên cứu học tập.

Đây là phòng máy thứ 4 được trao tặng trong chương trình “Ngàn máy tính – Triệu ước mơ”. Trước đó chương trình đã tổ chức thành công 3 buổi trao tặng phòng máy tại Nghệ An, Hòa Bình và Sơn La.

Ông Hoàng Đức Huy đại diện TransViet Group trao tặng phòng học internet cho trường THPT Dân tộc nội trú Gia Lai

“Ngàn máy tính – Triệu ước mơ” là chương trình do TransViet Group - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không và du lịch khởi xướng. Đại học RMIT Việt Nam đóng góp 86 máy tính đã qua sử dụng cho chương trình. 

Chương trình nhằm mở ra cơ hội học tập, tiếp xúc với công nghệ cho các em học sinh vùng sâu vùng xa – nơi mà điều kiện học tập, giao lưu với thế giới còn gặp muôn vàn khó khăn. Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp đó, chương trình đã nhận được sự đồng hành hỗ trợ to lớn từ Đại học RMIT Việt Nam, hãng Hàng không quốc gia Vietnam Airlines và công ty CPN Vietstar Express cùng rất nhiều tổ chức, cá nhân trên mọi miền đất nước.

Niềm vui của các em học sinh khi lần đầu được làm quen với máy tính

Sau buổi lễ, chương trình đã chính thức gắn biển và bàn giao cho trường THPT Dân tộc nội trú Gia Lai phòng học với 21 máy tính có kết nối mạng internet. Đây là món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho hơn 100 em học sinh hầu hết là dân tộc thiểu số và không có điều kiện tiếp xúc internet. Không chỉ trao tặng phòng máy, chương trình còn cung cấp các giải pháp công nghệ giúp giáo viên theo dõi và quản lý hiệu quả sử dụng mạng internet của các em học sinh, đồng thời tổ chức các khóa hướng dẫn các em cách sử dụng và khai thác các công cụ phục vụ cho nhu cầu học tập.

Trong thời gian tới, chương trình vẫn sẽ tiếp tục ưu tiên tìm đến các trường dân tộc nội trú, các trường THPT tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa hoặc các trường còn nhiều khó khăn trong việc trang bị máy móc, internet. Để ý nghĩa nhân văn này được nhân rộng và lan tỏa hơn, chương trình luôn hy vọng nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ phía các tổ chức và cá nhân.