Tặng 120 suất quà, thực phẩm đến người lao động nghèo “mắc kẹt” do dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Với tinh thần chia sẻ, đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn, lao động tỉnh ngoài “mắc kẹt” do dịch Covid-19, Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh và Công an huyện Mê Linh phối hợp Công ty cổ phần tập đoàn Viễn Đông Nga đã trao tặng 120 suất quà đến tay người lao động đang gặp khó khăn tại địa bàn xã Kim Chung và người dân trong vùng phong tỏa, cách ly.
Đoàn công tác vận chuyển 120 suất quà đến người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đoàn công tác vận chuyển 120 suất quà đến người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Sau khi nắm bắt được thông tin từ lãnh đạo UBND xã Kim Chung về việc những hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, CBCS và Đoàn viên thanh niên Công an hai đơn vị đã liên hệ UBND xã trao tặng 120 suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid -19.

Đây là những người lao động đến từ nhiều tỉnh ngoài địa bàn Hà Nội hiện tạm trú tại xã. Tuy nhiên, do thực hiện quy định giãn cách xã hội do dịch Covid-19 nên không thể về quê được.

Là người lao động tự do, trong khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh… tạm ngừng hoạt động theo quy định phòng chống dịch, nên cuộc sống trước mắt hết sức khó khăn, cần lương thực, thực phẩm sinh hoạt.

Để kịp thời chia sẻ và không để ai ở lại phía sau, CBCS và Đoàn viên thanh niên Công an 2 huyện Mê Linh và Đông Anh đã trực tiếp thăm hỏi, tặng nhu yếu phẩm những trường hợp do cơ sở rà soát trước đó.

Cùng với đó, tổ công tác cũng trao tặng quà những người dân đang trong khu phong tỏa cách ly Covid-19.

Với mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, chuyển đổi thành nhu yếu phẩm gồm: 5kg gạo, 1kg giò, cá mắm, lạc, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 thùng mỳ tôm, rau củ quả... Tổng trị giá số hàng hóa Đoàn công tác trao tặng lên tới 60 triệu đồng.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm giúp đỡ phần nào cuộc sống hằng ngày những người lao động ngoại tỉnh đang tạm trú tại địa bàn đang không có việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để giúp họ duy trì cuộc sống.