Tân Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng: Bắt đầu những ngày “mất ăn mất ngủ”

ANTĐ - Với số phiếu tín nhiệm áp đảo từ các ủy viên Ban chấp hành (BCH) VFF, ông Ngô Lê Bằng, cựu trợ lý ngôn ngữ ở ĐTVN, đã bất ngờ trở thành tân Tổng thư ký (TTK) VFF, thay thế cho ông Trần Quốc Tuấn.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ (trái) chúc mừng tân TTK Ngô Lê Bằng

Bất ngờ nhưng hợp lý

Trong bản danh sách các ứng viên sáng giá nhất của VFF, ông Ngô Lê Bằng từng được đánh giá là ít có kinh nghiệm và khả năng điều hành nhất. Tuy nhiên, với sự nhất trí cao từ các ủy viên BCH (tới 15/17 phiếu tín nhiệm), ông Ngô Lê Bằng đã chính thức trở thành tân TTK VFF thay ông Trần Quốc Tuấn đã từ chức cuối năm 2011. Việc ông Bằng nhận chức vụ này có thể coi là một bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh ông Phan Anh Tú không mặn mà lắm với chiếc ghế này, ông Phạm Ngọc Viễn thì vướng bận quá nhiều việc chuyên môn, còn ông Dương Nghiệp Khôi lại có quá nhiều bất lợi, đặc biệt là việc từng bị chỉ trích rất nhiều khi điều hành V-League trước đây.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Ngô Lê Bằng nói: “Đây là một vinh dự lớn đối với tôi, nhưng cũng khiến tôi phải nỗ lực hơn nữa, có tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa đáp lại sự tín nhiệm dành cho mình. TTK phải là người có chuyên môn tốt, khả năng điều hành cũng như khả năng ngoại giao tốt. Tôi tự tin về kinh nghiệm quản lý của mình khi từng kinh qua các vị trí như lãnh đội, HLV trưởng đội tuyển nữ, trợ lý ngôn ngữ, nhà ngoại giao… Trên ghế TTK, chắc chắn tôi sẽ có những ngày “mất ăn mất ngủ”. Sức ép dành cho tôi sẽ là rất lớn, nhưng nó cũng cho tôi thêm động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ”. Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định không ai thích hợp hơn ông Ngô Lê Bằng lúc này: “Anh Bằng là người có đạo đức, chuyên môn và kinh nghiệm bóng đá rất tốt. Hơn nữa, anh Bằng cũng đọc thông viết thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nga. Khả năng ngoại giao không cần bàn vì anh Bằng từng làm việc cho Tổng lãnh sự quán Nga tại TP.HCM. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh Ngô Lê Bằng sẽ hoàn thành tốt trọng trách này”.


 “Cặp đôi hoàn hảo”

Ông Lê Hùng Dũng cũng nhấn mạnh về khái niệm “cặp đôi hoàn hảo”, khi ông Ngô Lê Bằng và ông Dương Nghiệp Khôi làm việc cùng nhau. Một người có kinh nghiệm điều hành hệ thống thi đấu của VFF, còn một người lại giỏi ngoại ngữ cũng như khả năng ngoại giao. Chắc chắn, trên cương vị mới, ông Bằng sẽ phải dựa khá nhiều vào khả năng quán xuyến cũng như bao quát công việc của ông Khôi để có những khởi đầu thuận lợi. Ông Bằng chia sẻ: “Ngay sau khi được bổ nhiệm, tôi đã bắt tay vào công việc. Ngay sáng mai, tôi và anh Dương Nghiệp Khôi sẽ ngồi lại với nhau để bàn cụ thể về công việc trước mắt”.

Ngồi ghế TTK vào thời điểm này, ông Bằng cũng hiểu rất nhiều công việc khó khăn đang chờ đợi ông, đặc biệt là việc giải quyết êm thấm mối quan hệ giữa VFF và VPF trong thời gian gần đây. Về điều này, ông Bằng khá thận trọng: “Tôi sẽ nói tiếng nói của tập thể và thực hiện những nghị quyết, chỉ thị của lãnh đạo VFF chứ không nói tiếng nói của cá nhân mình”. Trong khi đó, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng thẳng thắn nói quan điểm của mình về mối quan hệ này: “VFF và VPF là hai trong một, tôi thực sự không mong muốn chuyện nói qua nói lại như thời gian vừa rồi. Thực tế thì hiện tại, VPF đang tiêu tiền của VFF. Chúng tôi là cổ đông đầu tiên chuyển số tiền hơn 10 tỷ đồng để VPF hoạt động”. Ông Hỷ cũng cho biết, VFF đang soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền điều hành các giải đấu cho VPF. Trong tuần tới, quy chế bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ mùa giải 2012 cũng sẽ được Bộ VH-TT-DL phê duyệt, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những hoạt động của VPF.