Tân tổng thống Ukraine tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông

ANTĐ - Ngày 26-5, tỷ phú Petro Poroshenko, người vừa tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine, tuyên bố chiến dịch đặc biệt ở miền đông Ukraine sẽ được tiếp tục và cần phải trở nên hiệu quả hơn.

"Tôi không có thông tin nào về việc chiến dịch này sẽ được tạm dừng. Tôi ủng hộ chiến dịch tiếp tục được thực hiện và tôi yêu cầu cần có sự thay đổi về hình thức của chiến dịch, nó sẽ phải ngắn hơn về thời gian và cần phải trở nên có hiệu quả hơn," ông Poroshenko nói và cho biết thêm rằng các đơn vị quân đội cần phải được trang bị tốt hơn.

Tuyên bố của tân tổng thống Ukraine được đưa ra khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng ngày cho rằng việc nối lại chiến dịch đặc biệt ở miền đông Ukraine sẽ là một sai lầm khủng khiếp.

Ông Lavrov bày tỏ hy vọng rằng ông Poroshenko, với tư cách là tân tổng thống của Ukraine, sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn quan điểm cực đoan và cấp tiến trở nên phổ biến tại Ukraine.

Tân tổng thống Ukraine tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở miền Đông ảnh 1
Xe bọc thép Ukraine được triển khai tới miền Đông


Trong khi đó, ông Poroshenko bày tỏ hy vọng sẽ sang thăm Nga và gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước này vào nửa đầu tháng 6 tới và cho rằng, việc khôi phục ổn định ở các khu vực miền đông Ukraine phụ thuộc vào sự can dự của Moscow.

Ông Poroshenko cho rằng, việc giải quyết tình hình ở vùng đông nam Ukraine, mang lại cho nơi đây hòa bình và ổn định “là điều không thể nếu thiếu sự tham gia của Moscow”. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống “sẽ là tới vùng Donbass”.

Ông còn nhấn mạnh rằng các ưu tiên trong chính sách của ông sẽ là “đấu tranh chống tham nhũng và quyền tư pháp độc lập”, và tuyên bố cần phải giải giáp tất cả các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Ukraine.