Tân Tổng thống Hàn Quốc không muốn ở lại Nhà Xanh

ANTD.VN - Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố ông sẽ rời khỏi Nhà Xanh - Phủ Tổng thống Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul, nơi những người tiền nhiệm của ông đã sống và làm việc kể từ Thế chiến Thứ II.

Dự kiến, tân Tổng thống Hàn Quốc sẽ chuyển đến tòa nhà văn phòng trên một con phố gần Quảng trường Gwanghwamun, nơi trước đây đã có hàng triệu người xuống đường biểu tình hòa bình yêu cầu phế truất cựu nữ Tổng thống Park Geun-hye vì bị cáo buộc tham nhũng và liên quan tới bê bối chính trị của người bạn thân của bà. 

Theo ông Moon Jae-in, quy mô dinh Tổng thống của ông sẽ rất nhỏ, tuy nhiên ông sẽ không từ bỏ hoàn toàn Nhà Xanh. Các quan chức và Tổng thống vẫn tiếp tục sử dụng những căn phòng bí mật ngầm phục vụ cho các cuộc họp an ninh quốc gia, bãi đỗ trực thăng vẫn dùng để đón các đoàn khách nước ngoài. Ngoài ra, tân Tổng thống Hàn Quốc còn có kế hoạch mở một phần không gia của Nhà Xanh và một số tòa nhà khác còn lại để cho công chúng ghé thăm như một điểm du lịch hấp dẫn.