Tân Thủ tướng Italia: Sẽ cải cách trong 100 ngày

ANTĐ - Ngay sau khi được bổ nhiệm, tân Thủ tướng Matteo Renzi đã đứng ra thành lập Nội các mới hôm 17-2 và khẳng định ông sẽ tiến hành cải trong vòng 100 ngày.

Phát biểu trước báo giới, ông Renzi cho biết, ông sẽ trao đổi với các đảng phái chính trị trong nước nhằm tìm ra một chương trình hành động cho chính phủ mới trong đó bao gồm cả việc thành lập Nội các mới và ông cũng hy vọng rằng Chính phủ mới sẽ hoạt động cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2018.

Theo đó, tân Thủ tướng trẻ tuổi nhất Italia kể từ sau Thế chiến thứ 2 (39 tuổi) đã đưa ra một chương trình cải cách từ nay cho tới cuối tháng 5-2014 trên nhiều lĩnh vực như chống tham nhũng, cải cách luật bầu cử, thúc đẩy thị trường lao động, các hoạt động hành chính công và chính sách thuế để đưa nền kinh tế Italia thoát khỏi sự trì trệ, cũng như thoát khỏi “bóng đen” khủng hoảng của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).