Tận mắt chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng làm 15 người chết và mất tích ở Yên Bái

ANTD.VN - Tính đến 14h chiều nay 3/8, trận lũ kinh hoàng vào rạng sáng cùng ngày ở Mù Cang Chải, Yên Bái đã làm 15 người chết và mất tích. 

Theo báo cáo của UBND huyện Mù Cang Chải, do mưa lớn cục bộ đêm ngày 2 đến  sáng ngày 3/8, trên địa bàn huyện đã xảy ra lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, hoa màu của nhân dân.

Thống kê đến thời điểm 13 giờ ngày 3/8 đã có 15 người chết và mất tích. Trong đó, có 2 người chết ở xã Kim Nọi và xã Lao Chải; 13 người mất tích, gồm: thị trấn Mù Cang Chải 5 người, Lao Chải 1 người, Kim Nọi 5 người, Chế Tạo 2 người; 8 người bị thương ở các xã: Chế Cu Nha 5 người, thị trấn Mù Cang Chải 2 người và Kim Nọi 1 người; 32 nhà bị ngập và cuốn trôi hoàn toàn; 14 nhà bị sập hoàn toàn.

Về tài sản có 5 xe máy và 7 con trâu, bò bị lũ cuốn trôi.

 

Trận lũ kinh hoàng ở Mù Cang Chải, Yên Bái rạng sáng nay đã làm 15 người chết và mất tích. (Video Nguyễn Tùng, Trạm KTTV Mù Cang Chải, Yên Bái)

Về công trình công cộng, thị trấn Mù Cang Chải bị thiệt hại 5 công trình gồm: Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học và THCS thị trấn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Khu tập thể Trường THPT huyện và Sân vận động trung tâm huyện. Ước thiệt hại trên 150 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, huyện thành lập 3 tổ công tác làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích; chỉ đạo, huy động lực lượng dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy và đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình có người chết, mất tích và bị thương.

Lũ quét tàn phá nặng nề trường THPT Mù Cang Chải

Ảnh Nguyễn Tùng

Tận mắt chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng làm 15 người chết và mất tích ở Yên Bái ảnh 2

Nước đổ về ào ào khiến nhiều hộ dân không kịp sơ tán

Tận mắt chứng kiến trận lũ quét kinh hoàng làm 15 người chết và mất tích ở Yên Bái ảnh 3

Nhiều tài sản bị nhấn chìm trong bùn lũ