Tân HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc thẳng tay “thanh lý môn hộ”

ANTĐ -Ngay sau khi tiếp quản “ghế nóng”, tân HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc đã gây ấn tượng mạnh khi thẳng tay loại bỏ hàng loạt các ngôi sao ra khỏi danh sách triệu tập chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 vừa được VFF công bố cách đây ít phút.

Hàng loạt ngôi sao không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam


Nhà cầm quân họ Hoàng thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ông không quan tâm đến ai là ngôi sao trong đội  tuyển, mà chỉ chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Đó là lý do những cái tên từng “nhẵn mặt” ở đội tuyển như Công Vinh, Quang Hải, Trọng Hoàng, Vũ Phong, Minh Đức, Hồng Sơn, Tấn Trường… đều không có tên trong danh sách vừa được công bố. Thực tế, nếu loại trừ khả năng là các đối tượng thuộc “danh sách đen” mà VFF vẫn đang úp mở, thì việc những gương mặt này không được triệu tập cũng là điều hợp lý bởi đa phần trong số họ đều đã thể hiện màn trình diễn rất mờ nhạt tại AFF Suzuki Cup 2012.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Trọng Hoàng. Tiền vệ được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển nhưng lại không thể hiện được mình tại các trận đấu lớn và mang lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Tuy nhiên, đừng vội liên tưởng sự vắng mặt của Trọng Hoàng đến cái gọi là “danh sách đen” thiếu minh bạch kia của VFF, bởi thực tế Hoàng “bò” luôn được đánh giá là cầu thủ có chuyên môn tốt và được đặt niềm tin nhiều nhất tại các cấp độ đội tuyển. Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc khi được hỏi về trường hợp của Trọng Hoàng cũng khẳng định tiền vệ này không được triệu tập hoàn toàn vì lý do chuyên môn. “Hiện tại, tâm lý Trọng Hoàng không tốt do vừa kết thúc hợp đồng với SLNA và không tập luyện đều đặn do đang bận tìm bến đỗ mới. Trong tình hình như vậy, cho dù có gọi lên tuyển thì chắc chắn Hoàng cũng sẽ không thể toàn tâm, toàn trí”, ông Phúc cho biết.

Theo yêu cầu trẻ hóa đội tuyển và tận dụng sân chơi của đội tuyển làm nơi “luyện binh” phục vụ cho SEA Games 27 của lãnh đạo VFF, nên ngoài việc buộc phải gạt bỏ hàng loạt “công thần” đang kém vận, HLV Hoàng Văn Phúc đồng thời cũng trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ trẻ, trong đó đa phần đều là học trò của ông tại ĐT U22 Việt Nam. Với thành phần chiếm tới 2/3 trong danh sách được triệu tập, chắc hẳn lực lượng này sẽ giúp ông Phúc và các cộng sự dễ bề thâu tóm quyền lực hơn, bởi trên thực tế, xét về tuổi nghề và cái uy của người cầm trịch, BHL hiện tại khó mà thu phục được dàn “sao” cứng cựa ở đội tuyển quốc gia.

Mạc Hồng Quân chính thức được triệu tập
Michael Nguyễn vẫn phải chờ

Như ANTĐ đã đưa tin, trong đợt tập trung tới, ĐTVN sẽ có thêm sự hiện diện của hai cầu thủ Việt kiều. Tuy nhiên chỉ có một người có tên trong danh sách triệu tập chính thức là tuyển thủ U22 quốc gia Mạc Hồng Quân. Người còn lại là Michael Nguyễn do đang chờ hoàn tất thủ tục giấy tờ nên có thể sẽ hội quân muộn hơn.

Một cầu thủ nữa dù không có tên trong danh sách nhưng chắc chắn vẫn sẽ nằm trong kế hoạch của HLV Hoàng Văn Phúc, đó là Anh Đức. Tiền đạo này đã được lãnh đạo CLB B.Bình Dương xin phép giữ lại để thi đấu cho đội bóng đất Thủ tại Chonburi Cup 2013 do Thái Lan tổ chức từ 24/1 đến 30/1 tới.

Tân binh duy nhất của ĐTVN trong lần tập trung tới là tiền đạo Nguyễn Hải Anh. Mặc dù năm nay đã 26 tuổi, nhưng chân sút này vẫn chưa từng một lần “ăn cơm tuyển”, kể cả ở cấp độ trẻ. Tại mùa giải 2012, Hải Anh đã thi đấu khá ấn tượng và đóng góp 7 bàn thắng trong màu áo TĐCS Đồng Tháp.

Lịch thi đấu của ĐTVN:

- Ngày 31/1/2013 thi đấu giao hữu với CLB Hyundai Mipo Dolphin (Hàn Quốc) trên sân Hàng Đẫy

- Ngày 6/2/2013 thi đấu với ĐT UAE trên sân Mỹ Đình (vòng loại Asian Cup 2015)

Danh sách ĐTVN:

Quyền HLV trưởng: Hoàng Văn Phúc

Các trợ lý: Lê Tuấn Long, Phùng Thanh Phương, Quách Ngọc Minh

Bác sỹ: Vũ Trọng Hạnh, Tuấn Nguyên Giáp

Thủ môn (3): Nguyễn Thanh Bình (SN 1987-SHB ĐN), Trần Bửu Ngọc (1991-TĐCS ĐT), Huỳnh Tuấn Linh (1991-Than QN)

Hậu vệ (8): Nguyễn Gia Từ (1989-XM The V.NB), Dương Thanh Hào (1991-TĐCS ĐT), Đinh Tiến Thành (1991- XM Vicem HP), Phạm Văn Nam (1992- Nam Định), Âu Văn Hoàn (1989-SLNA), Lê Quang Hùng (1992-XM The V.NB), Nguyễn Xuân Hùng (1991- Hà Nội T&T), Đào Văn Phong (1984-XM Vicem HP)

Tiền vệ (12): Phạm Nguyên Sa (1989-SHB ĐN), Ngô Hoàng Thịnh (1992-SLNA), Nguyễn Huy Hùng (1992-Hà Nội), Lê Tấn Tài (1984-XM Vicem HP), Lê Văn Thắng (1990-Thanh Hóa), Vũ Minh Tuấn (1990-Than QN), Phạm Thành Lương (1988-Hà Nội T&T), Hoàng Danh Ngọc (1990-XM The V.NB), Nguyễn Văn Quyết (1991-Hà Nội T&T), Huỳnh Quốc Anh (1985-SHB ĐN), Trần Mạnh Dũng (1990-XM The V.NB), Lê Hoàng Thiên (1990-HAGL).

Tiền đạo (3): Hà Minh Tuấn (1991-SHB ĐN), Nguyễn Hải Anh (1987-TĐCS ĐT), Mạc Hồng Quân (1992)