Tân Cương - Trung Quốc: Cung cấp thông tin khủng bố, thưởng 775.000 USD

ANTĐ - Chính quyền khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương vừa thông báo trao giá trị tiền thưởng cao nhất bằng tiền mặt tại Trung Quốc – lên tới 5 triệu NDT (775.000 USD) - cho ai cung cấp thông tin quan trọng về những đối tượng âm mưu khủng bố.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại Tân Cương

Theo đó, những người cung cấp thông tin nội bộ, quan trọng và cấp bách về các hoạt động khủng bố, trong đó có kế hoạch tấn công, bắt cóc, ám sát, đánh bom hoặc phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, sẽ nhận được một phần thưởng tiền mặt từ 200.000 NDT đến 5 triệu NDT.

Những người báo tin lần đầu cũng có thể lựa chọn làm việc cho chính quyền hoặc được hưởng những chính sách ưu đãi trong việc bổ nhiệm và an sinh xã hội thay vì nhận tiền mặt.

Ông Zhang Chunxian, Bí thư Đảng ủy khu tự trị Tân Cương, cho biết, biện pháp này nhằm thúc đẩy mọi người tham gia cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố tại Tân Cương.

Trước đó, khoảng 4 tháng sau vụ tấn công khủng bố tại một khu chợ ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương, làm 31 người chết hồi tháng 5-2014, cảnh sát Urumqi đã treo thưởng 100.000-500.000 NDT cho người cung cấp thông tin giá trị về những tội phạm liên quan khủng bố.

Trong khi đó, Cục Công an Bắc Kinh thưởng cao nhất là 40.000 NDT cho các thông tin giá trị nhất liên quan đến khủng bố.