Tân Cương cấm người râu dài, mặc đồ Hồi giáo lên xe buýt

ANTĐ - Ngày 6-8, tờ Karamay nhật báo của Tân Cương (Trung Quốc) đưa tin, kể từ ngày 5 đến ngày 20-8, những người dùng mạng che mặt, mặc các loại trang phục truyền thống của người Hồi giáo hoặc râu dài rậm không được đi xe buýt ở thành phố Karamay.

Việc ngăn cản những hành khách có đặc điểm trên lên xe buýt là trách nhiệm của đội ngũ bảo vệ an ninh tại các trạm xe buýt. “Những người không hợp tác với lực lượng chức năng sẽ bị báo cảnh sát để có biện pháp xử lý” - nhà chức trách thông báo. Theo Karamay nhật báo, mục đích của việc này là để bảo đảm an ninh trật tự xã hội và an toàn tính mạng tài sản của người dân trong thời gian diễn ra Phong trào thể dục thể thao lần thứ 13 của Tân Cương, khai mạc ngày 8-8 tại thành phố Karamay.