Tấn công kinh hoàng một tòa soạn ở Paris, 12 người thiệt mạng

ANTĐ - Hôm qua 7-1, ít nhất 12 người thiệt mạng và 4 người bị thương nặng trong vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo ở Thủ đô Paris của Pháp. Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định, đây là vụ tấn công khủng bố.

Tấn công kinh hoàng một tòa soạn ở Paris, 12 người thiệt mạng ảnh 1Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau vụ xả súng

Truyền thông địa phương cho hay, hai người đàn ông đội chiếc mũ trùm đầu màu đen mang theo súng trường Kalashnikov và súng phóng lựu đã xông vào bên trong tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, xả súng vào các nhân viên. Theo một số nhân chứng, trong lúc xả đạn, những kẻ tấn công đã hét to lên rằng: “Chúng ta đã báo thù cho đấng tiên tri”, sau đó chúng lên 2 chiếc xe ô tô bỏ trốn. Ngay lập tức, các tuyến đường xung quanh tòa soạn đã được 

phong tỏa.  

Mặc dù cảnh sát đã vào cuộc ráo riết truy đuổi và đấu súng với những kẻ tấn công, nhưng các tay súng đã kịp bỏ lại một chiếc ô tô và chạy thoát bằng chiếc ô tô cướp được của người đi đường. Trong số 12 người thiệt mạng có 10 nhà báo và 2 cảnh sát. Theo báo Le Point, biên tập viên tranh biếm họa Stephane Charbonnier cùng các họa sĩ vẽ tranh biếm họa Jean Cabu, Bernard 'Tignous' Verlhac và George Wolinski nằm trong số các nhân viên tòa soạn thiệt mạng. Khi xảy ra vụ thảm sát, Tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo, Gerard Biard đang ở 

London (Anh). “Tôi bị sốc khi biết tin tòa soạn bị tấn công. Tôi không thể hiểu nổi người ta lại có thể tấn công một tờ báo bằng vũ khí hạng nặng”, ông Gerard Biard nói với Đài France Inter. Bộ Nội vụ Pháp xác nhận có 3 đối tượng tham gia vụ tấn công trên.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có mặt ở hiện trường. “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vụ tấn công khủng bố”, ông Hollande khẳng định và nói rằng, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng lên. Tổng thống Hollande kêu gọi người dân Pháp đoàn kết trong thời điểm khó khăn này, đồng thời cam kết sẽ đưa những kẻ tấn công ra trước công lý. Ông 

Hollande cũng triệu tập cuộc họp Bộ trưởng nội các khẩn cấp tại Điện Elysee vào chiều cùng ngày (theo giờ địa phương). Trong khi đó, chính quyền Pháp đã nâng cảnh báo khủng bố ở Paris lên mức cao nhất, an ninh tại các cơ quan truyền thông, trung tâm thương mại đã được tăng cường. Thủ tướng Anh David Cameron đã lên án vụ tấn công khủng bố đẫm máu trên, khẳng định Anh sẽ tiếp tục hợp tác với Pháp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và bảo vệ tự do báo chí. 

Tạp chí Charlie Hebdo trở nên nổi tiếng hồi tháng 2-2006 khi đăng hình biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed, trước đó do báo Đan Mạch Jyllands-Posten đăng tải. Vụ việc này đã gây làn sóng phẫn nộ tại thế giới Hồi giáo. Tháng 11-2011, văn phòng Charlie Hebdo bị ném bom xăng sau khi tạp chí này tiếp tục đăng hình biếm họa nhà tiên tri Mohammed. Tháng 9-2012, tạp chí này đăng hình nhà tiên tri Mohammed cởi trần. Tổng biên tập Stephane Charbonnier khi đó đã bị dọa giết và được cảnh sát bảo vệ.