Tân Chủ tịch IOC từng dính bê bối tiền bạc, gian lận

ANTĐ - Ông Thomas Bach - người vừa trúng cử Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), từng bị dính vào gian lận trong thi đấu và các bê bối liên quan tiền bạc.

Rạng sáng nay 11-9 (giờ VN), Đại hội Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) lần thứ 125 diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) đã tiến hành cuộc bỏ phiếu lần cuối, bầu tân chủ tịch IOC. 

Kết quả, ông Thomas Bach đã vượt qua 5 đối thủ gồm các ông Sergey Bubka (Ukraine), Richard Carrion (Puerto Rico), Ser Miang Ng (Singapore), Denis Oswald (Thụy Sỹ) và Ching-kuo Wu (Đài Loan - Trung Quốc) với số phiếu áp đảo 49/93 để trở thành tân chủ tịch IOC trong nhiệm kỳ kéo dài 8 năm.

Ông Thomas Bach năm nay 59 tuổi, từng là nhà vô địch Olympic và thế giới ở môn đấu kiếm vào những năm 1970, trước khi chuyển sang làm phát ngôn viên của vận động viên Tây Đức, chủ tịch sáng lập Liên đoàn thể thao Olympic Đức (DOSB), giám đốc điều hành hãng thể thao Adidas, gia nhập IOC năm 1991. Trước khi đắc cử Chủ tịch, ông Bach là Phó chủ tịch kiêm Người đứng đầu Ủy ban về pháp lý và kỷ luật của IOC.

Ông Thomas Bach phát biểu sau khi nhậm chức chủ tịch IOC (Ảnh AFP)

Người hiện nắm quyền lực cao nhất làng thể thao thế giới này từng dính tới nhiều bê bối trong quá khứ. Điển hình trong sự nghiệp thi đấu, ông Bach bị buộc tội gian lận vì sử dụng chiếc găng tay ướt để vô hiệu hóa hệ thống tính điểm bằng điện tử và bê bối tiền bạc liên quan đến các VĐV khi còn làm việc cho hãng Adidas với tư cách Giám đốc điều hành.

Trong nhiệm kỳ chủ tịch IOC 8 năm tới, Thomas Bach sẽ phải đối mặt nhiều thách thức như: rắc rối chính trị ở Olympic mùa đông 2014 tại Sochi (Nga), vấn đề hậu cần của Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil), và cuộc chiến chống doping, tham nhũng.