Tạm xa giấc mơ World Cup, thầy trò Park Hang-seo trở lại sân chơi 'đúng sức'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau trận đấu với Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam tạm chia tay vòng loại World Cup 2022 để trở lại AFF Cup, đấu trường vừa sức hơn nhiều so với thực lực của chúng ta vào thời điểm này.
Bóng đá Việt Nam sắp trở lại với "ao làng" AFF Cup

Bóng đá Việt Nam sắp trở lại với "ao làng" AFF Cup

Trải qua 6 lượt trận vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam toàn thua cả 6 và tạm xếp chót bảng B, hết cơ hội tranh vé World Cup 2022.

Nếu như trận thua Oman hay Trung Quốc đọng lại đôi chút tiếc nuối thì những thất bại trước Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út cho thấy khoảng cách lớn về trình độ. Sự khác biệt đó cho thấy bóng đá Việt Nam chưa đạt tới đẳng cấp đại diện châu Á dự World Cup, ngay cả một suất vé vớt cho đội thắng ở play-offf liên khu vực.

Đó là một thực tế không bàn cãi và được dự liệu từ trước khi thầy trò HLV Park Hang-seo bắt đầu hành trình này.

Trung Quốc - đất nước 1,4 tỷ dân, với sự đầu tư không nhỏ về mọi mặt cho đội tuyển, bao gồm cả chính sách nhập tịch để "đi tắt đón đầu" - suốt 20 năm qua vẫn chưa thể quay lại đấu trường World Cup, và đang đứng trước nguy cơ thêm một lần thất bại mục tiêu này.

Gần hơn với chúng ta là Thái Lan - nền bóng đá mà bề dày thành tích, nền tảng đào tạo trẻ và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp "ăn đứt" Việt Nam hiện tại - hơn 10 năm qua vẫn miệt mài theo đuổi giấc mơ World Cup.

Trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo là AFF Cup 2020 - giải đấu vốn bị ví là giải "ao làng", từng mờ nhạt trước những kỳ tích á quân U23 châu Á, top 4 ASIAD, top 8 Asian Cup, nhưng nay trở lại là thách thức cho cả nền bóng đá.

Vị thế nhà đương kim vô địch vừa là điểm tựa song cũng tạo áp lực không nhỏ lên thầy trò HLV Park Hang-seo, nhất là khi, các đối thủ khó chơi ở Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... đang cùng quyết tâm hạ bệ nhà đương kim vô địch.

Thực lực hiện tại của bóng đá Việt Nam dự báo chưa thể vượt ngưỡng Đông Nam Á trong ít nhất vài năm tới, và những AFF Cup, SEA Games vẫn sẽ là sân chơi chính.

Mọi sự ngộ nhận, chủ quan đều sẽ phải trả giá. Sự trượt dốc của bóng đá Thái Lan sau khi vỡ mộng World Cup 2018 là bài học quý giá để bóng đá Việt Nam tránh vết xe đổ...

Tuyển Việt Nam tập huấn Vũng Tàu

Kết thúc trận gặp Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sáng nay (17-11), thầy trò HLV Park Hang-seo được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Kết quả, tất cả thành viên đội đều âm tính và được nghỉ ngơi 3 ngày trước khi hội quân trở lại từ 19-11 để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore vào tháng 12 tới.

Ngày 20-11, tuyển Việt Nam sẽ đi Vũng Tàu tập huấn.

Ngày 6-12, đội tuyển đá trận đầu tiên vòng bảng AFF Cup gặp đối thủ Lào.