Trả giá đắt khi lơ là với bệnh lý tâm thần

Trả giá đắt khi lơ là với bệnh lý tâm thần

ANTĐ - “Em tôi vốn có biểu hiện bị bệnh tâm thần từ trước, nhưng do gia đình chủ quan nên mới dẫn tới hậu quả đau lòng này”. Đó là nỗi ân hận, day dứt của chị T và người thân tại một phiên tòa xét xử bị cáo phạm tội “Giết người” mới đây.
Người bị trầm cảm dễ có hành vi bạo lực

Người bị trầm cảm dễ có hành vi bạo lực

ANTĐ - Giáo sư Seena Fazel nghiên cứu về tâm thần học của trường Đại học Oxford cho biết, những người bị chẩn đoán lâm sàng mắc trầm cảm có khả năng gây ra hành vi phạm tội liên quan đến bạo lực cao hơn người bình thường 3 lần. 
Hà Nội thiếu bác sĩ chuyên khoa tâm thần

Hà Nội thiếu bác sĩ chuyên khoa tâm thần

ANTĐ - Ngày 6-1, tại hội nghị tổng kết chuyên khoa đầu ngành tâm thần , ông Lý Trần Tình, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cho biết, hiện lực lượng bác sĩ chuyên khoa tâm thần của cả nước mới đáp ứng được 1/2 nhu cầu thực tế. 

Rau quả có thể chống trầm cảm

Rau quả có thể chống trầm cảm

ANTĐ - Đây là kết luận của các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick (Anh) sau khi tiến hành một số cuộc điều tra về mối liên quan giữa sức khỏe tâm thần và thói quen ăn hoa quả, rau củ của nhiều người. 
20% thanh niên gặp vấn đề về tâm thần

20% thanh niên gặp vấn đề về tâm thần

ANTĐ - Một báo cáo mới về sức khỏe tâm thần của Vụ các vấn đề kinh tế, xã hội Liên hợp quốc đã nêu rõ, 20% thanh niên trên thế giới bị rối loạn, chấn động tâm lý với rủi ro cao trong giai đoạn chuyển từ thanh niên sang tuổi trưởng thành. 
15% dân số từng mắc phải các rối loạn tâm thần

15% dân số từng mắc phải các rối loạn tâm thần

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo xây dựng chiến lược Quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030, do Bộ Y tế tổ chức ngày 4-8, với sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Bộ LĐ-TB&XH. 
Cha mẹ lớn tuổi, con dễ bị tự kỷ

Cha mẹ lớn tuổi, con dễ bị tự kỷ

ANTĐ - Phân tích hồ sơ y tế của 417.000 trẻ em sinh ra trong giai đoạn 1984-2003, các nhà khoa học Thụy Điển đã so sánh độ tuổi của cha mẹ với các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tự kỷ của con như thu nhập gia đình, tiền sử tâm thần và thiểu năng trí tuệ. 
Đưa vợ vào trại tâm thần để cưới vợ hai

Đưa vợ vào trại tâm thần để cưới vợ hai

ANTĐ - Sống với nhau ngót 20 năm, con cái đủ cả nếp lẫn tẻ, thế nhưng người đàn ông ấy vẫn nhẫn tâm đưa vợ vào trại tâm thần rồi bỏ mặc không quan tâm chăm sóc và ngang nhiên tuyên bố cưới vợ mới. 

“Kẻ sát nhân” giấu mặt

“Kẻ sát nhân” giấu mặt

ANTĐ - Những vụ ngộ độc rượu gây chết người, những vụ án hình sự thương tâm vì say rượu, thậm chí những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia ngày một gia tăng… Thực tế này cho thấy, rượu bia và những đồ uống có cồn chính là “kẻ sát nhân” giấu mặt đã và đang gây ra không ít hệ luỵ cho xã hội…