“Tâm thần phân liệt” là cụm từ chỉ tình trạng: dưới sự ảnh hưởng của các nguyên nhân không đồng nhất như các nhân tố về sinh vật học, tâm lý học và xã hội, các hoạt động thần kinh của con người phát sinh phân chia, giữa hành vi ý chí, cảm xúc, suy nghĩ không có sự hỗ trợ điều chỉnh. Người bệnh đối với sự vật bình thường phát sinh nhận thức lệch lạc, hành vi kỳ quái, xa rời thực tế.
Nhóm nghiên cứu tiến hành liên kết mạch thần kinh của vùng đồi não và thùy trán. Đồi não nằm ở vị trí trung tâm của não bộ, là cơ quan hạt nhân sản sinh ý thức, phụ trách quản lý các tín hiệu, còn thùy trán là một bộ phận của vỏ não, phụ trách tư duy, suy nghĩ, cảm xúc.
Nhóm nghiên cứu dùng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ để chụp hình ảnh ở các vùng não bộ này của 36 người bình thường và 37 người mắc chứng tâm thần phân liệt. Kết quả phát hiện, trên những mạch thần kinh của người bình thường, tế bào thần kinh kết hợp thành các bó, có thể truyền tín hiệu, còn mạch thần kinh của người mắc bệnh tâm thần phân liệt kết hợp tương đối yếu, hơn nữa độ dày của vỏ não cũng mỏng hơn.
Nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ chế chi tiết giữa chứng tâm thần phân liệt với các dấu hiệu dị thường này. Kết quả những nghiên cứu liên quan đã được đăng tải trên tạp chí trực tuyến “Tâm thần học phổ thông”, Hoa Kỳ.