Tâm huyết của các ứng viên đại biểu dân cử Hà Nội

ANTĐ - Còn chưa đầy 2 tuần nữa là tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, tuần này sẽ là cao điểm tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử. Báo An ninh Thủ đô đã gặp gỡ và ghi lại những ý kiến, trí tuệ, tâm huyết nằm trong chương trình hành động của một số ứng cử viên.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội - ứng cử viên ĐBQH: Ngăn chặn, kéo giảm hoạt động phạm tội 

Tâm huyết của các ứng viên đại biểu dân cử Hà Nội ảnh 1

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ thu thập và phản ánh trung thực những vấn đề bức xúc, các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Tôi sẽ đưa ra giải pháp thiết thực để ngăn chặn, làm giảm hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Về công tác xây dựng pháp luật, tôi sẽ đề nghị Quốc hội tiếp tục xem xét thông qua Luật Hành chính công, đề cao tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đề nghị Quốc hội xây dựng Luật Công an xã nhằm hoàn thiện các quy định về quyền hạn, chức trách của lực lượng Công an xã.

Tôi cũng đề nghị Quốc hội tiếp tục xem xét, hoàn thiện Luật Phòng, chống tham nhũng, góp phần tạo hành lang pháp lý vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam phát triển. Tôi sẽ đề nghị Nhà nước tăng thêm ngân sách cho đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, in, phát hành văn bản pháp luật, cung cấp cho cán bộ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân tìm hiểu, thực thi pháp luật. 

Về công tác giám sát, tôi sẽ tập trung vào những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm như: kiểm soát giá cả; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống các loại tội phạm, tệ nạn ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giải quyết khiếu nại tố cáo... Đặc biệt, làm rõ được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan”.

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Lê Thị Oanh - ứng cử viên ĐBQH: Nâng cao chất lượng công dân tương lai

Tâm huyết của các ứng viên đại biểu dân cử Hà Nội ảnh 2

“Nếu trúng cử ĐBQH, điều tôi đặc biệt quan tâm là phải làm sao gia tăng cơ hội và điều kiện cho trẻ em được học tập trong môi trường giáo dục cởi mở, an toàn và an ninh. 

Chất lượng công dân tương lai là nhân tố cốt lõi quyết định sự phát triển của đất nước. Do đó, tôi sẽ lắng nghe ý kiến của cử tri và kiến nghị đến các nhà hoạch định chính sách xem xét, quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục; tiếp tục cải cách tiền lương và chế độ đãi ngộ cho giáo viên; tạo điều kiện tối đa để xây dựng xã hội học tập; giáo dục thế hệ trẻ biết phát triển năng lực cá nhân, tu dưỡng phẩm chất để đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong tình hình mới. 

Tôi cũng sẽ góp ý kiến tham gia để thực hiện tốt những vấn đề trọng tâm của giáo dục và đào tạo như: bổ sung quy hoạch mạng lưới trường lớp; thực hiện tốt kế hoạch phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi; đổi mới chương trình giảng dạy sinh viên sư phạm, chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục; chú trọng gắn kết mối quan hệ giáo dục khăng khít giữa gia đình - nhà trường - xã hội để giáo dục toàn diện con người.

Ngoài ra, tôi sẽ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng những chính sách phù hợp hơn để đạt được mục tiêu về bình đẳng giới. Tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian tham gia xây dựng các chương trình bảo vệ quyền lợi trẻ em; chăm sóc phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, người cao tuổi… Phối hợp với các sở, ban, ngành của thành phố tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách như ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường; cải cách hành chính; giải quyết úng ngập và cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn… để Hà Nội phát triển bền vững”.

PGS. TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội - ứng cử viên ĐBQH: Đưa chất lượng dịch vụ y tế Hà Nội ngang tầm khu vực

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, Tôi sẽ thường xuyên lắng nghe cử tri, quan tâm đến những vấn đề cử tri bức xúc; đề đạt, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết như: vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ, chính sách BHXH, BHYT; vấn đề thiếu trường học, thiếu khu sinh hoạt cộng đồng; xây dựng, cải tạo chung cư cũ... 

Trong lĩnh vực y tế, tôi sẽ kiến nghị để phát triển mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng phục vụ y tế; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, thu hút các dự án đầu tư về lĩnh vực y, dược; khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập các cơ sở y tế chuyên khoa chất lượng cao; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; đặc biệt ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, người cao tuổi, các đối tượng chính sách, người có công...

Cùng với đó, tôi sẽ kiến nghị đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả theo hướng chuẩn hóa chất lượng dịch vụ. Đưa chất lượng dịch vụ y tế ở Hà Nội từng bước tiếp cận nhanh với các nước tiên tiến trong khu vực.

Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Trọng Đông - ứng cử viên ĐB HĐND TP Hà Nội: Tập trung kiến nghị, giải quyết bức xúc dân sinh

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội, tôi sẽ nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới HĐND TP, các cấp, ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, trong đó tập trung vào những vấn đề bức xúc như đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, hệ thống cung cấp nước sạch, nhà văn hóa... 

Tôi quyết tâm cùng cơ quan Sở TN-MT quyết liệt cải cách hành chính; tiếp tục công khai, minh bạch mọi quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát; góp phần hoàn thiện cơ chế để phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả. Tôi sẽ tích cực phối hợp với các cấp, ngành thành phố tháo gỡ vướng mắc trong quản lý tài nguyên và môi trường, đẩy nhanh việc giao đất dịch vụ, cấp “sổ đỏ”; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền những dự án “treo”, vi phạm pháp luật đất đai. 

Tôi cũng sẽ góp phần đẩy nhanh và hoàn thành việc rà soát, lập danh mục, thực hiện di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực dân cư; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là các tuyến sông Nhuệ, Tô Lịch...”. 

Mong đất nước phát triển nhanh, bền vững

Tâm huyết của các ứng viên đại biểu dân cử Hà Nội ảnh 5
Chúng tôi mong muốn Quốc hội khóa XIV đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, chúng ta phải xây dựng được đội ngũ cán bộ biết nói không với tham nhũng, quan liêu. Cùng đó, phải đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri để làm sao các ĐBQH nghe được, thấy được, cảm nhận được cuộc sống của các tầng lớp nhân dân”. 

(Cử tri Nguyễn Văn Hiệp, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Quan tâm hơn tới người dân, từ việc nhỏ nhất
Tâm huyết của các ứng viên đại biểu dân cử Hà Nội ảnh 6
“Là cử tri trẻ, chúng tôi rất quan tâm tới cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp lần này. Lớp trẻ kỳ vọng rất nhiều vào các đại biểu dân cử khóa này. Chúng tôi thấy các vị đều có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt nên tin rằng các vị sẽ đóng góp được nhiều cho đất nước, cho thành phố nếu trúng cử. Ở góc độ cử tri của Hà Nội, tôi mong các vị đại biểu dân cử, bên cạnh những vấn đề hệ trọng quốc gia, thì cần quan tâm hơn nữa tới những bức xúc dân sinh thường ngày của người dân, từ những việc nhỏ nhất…”.

(Cử tri Nguyễn Văn Huy, quận Đống Đa, Hà Nội)