Tắm hồ Linh Đàm, 1 thanh niên thiệt mạng

ANTĐ - Tưởng người thân đi liên hoan với bạn bè, gia đình anh M, 34 tuổi, ở khu Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội hốt hoảng đi tìm từ tối 4-6.  Nhưng đến chiều 5-6, gia đình nhận được hung tin: Xác anh M. nổi lên ở giữa hồ Linh Đàm. Nạn nhân được tìm thấy khi vẫn mặc quần bơi. Thân nhân anh M đã xin từ chối pháp y, đưa về làm thủ tục mai táng.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, đại diện CAP Hoàng Liệt cho biết, chiều 5-6, CAP nhận được phản ánh của người dân về việc phát hiện 1 xác nam thanh niên nổi ở khu vực giữa hồ Linh Đàm. Phối hợp với người dân và lực lượng chức năng, CAP Hoàng Liệt đã kéo được thi thể người xấu số vào bờ. 

Tiến hành nhận dạng, cơ quan chức năng xác định đó là anh M, nhà ở khu Linh Đàm. Theo tường trình của thân nhân anh M, nạn nhân rời nhà từ tối 4-6. Lúc đầu, mọi người nghĩ anh M đi giao lưu với bạn bè. Nhưng đến đêm và cả ngày hôm sau, không ai liên lạc được với anh M, cho đến khi nhận được tin báo từ cơ quan chức năng. Một số người dân cho biết, chiều 4-6, họ trông thấy anh M ra khu vực hồ Linh Đàm để bơi với 1 quả bóng. Vì nạn nhân đi một mình, nên không ai phát hiện sự cố xảy ra đối với anh M. 

Tại hồ Linh Đàm, một số khu vực cắm biển cấm bơi lội, do mực nước sâu. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn bất chấp biển báo, kéo đến bơi lội nhất là vào những ngày hè oi bức. Điều này rất dễ dẫn đến việc bị đuối nước, thiệt mạng như anh M. Đây cũng là vấn đề được Báo ANTĐ cảnh báo trên số báo ra ngày 4-6.