Tạm giữ Phó trưởng phòng Tư pháp "quậy" từng bừng vì say

ANTĐ -Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành - Hậu Giang bị tạm giữ 3 ngày để điều tra về hành vi chửi bới, xé áo, giật súng các CSGT khi bị lực lượng này thổi phạt vì ông chạy xe quá tốc độ trong tình trạng say rượu.

Ngày 27-7, theo thiếu tá Bùi Thế Bằng, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Cái Răng - TP Cần Thơ, công an quận này đã có quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với ông Huỳnh Thanh Thắng, Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ Phó trưởng phòng Tư pháp "quậy" từng bừng vì say ảnh 1
Ông Thắng (cởi trần) đang đòi lao vào lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ảnh: PLTPHCM

Theo cơ quan điều tra, bước đầu ông Thắng chỉ nhận lỗi vi phạm an toàn giao thông, không thừa nhận việc chống người thi hành công vụ.


Cùng ngày, Huyện ủy huyện Châu Thành đã cử cán bộ đến làm việc với Công an quận Cái Răng để xác minh sai phạm của ông Thắng. Tuy nhiên, do vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nên Công an quận Cái Răng cho biết sẽ thông báo cho Huyện ủy Châu Thành khi có kết luận chính thức.


Ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: “Huyện đang chờ kết luận chính thức từ cơ quan Công an quận Cái Răng để có hình thức xử lý về mặt chính quyền và mặt Đảng đối với ông Huỳnh Thanh Thắng. Quan điểm của huyện là sẽ xử lý nghiêm, không bao che”.


Trước đó, vào chiều 26-7, lực lượng CSGT tại trạm cửa ô Ba Láng (phường Ba Láng, quận Cái Răng) đã thổi phạt ông Thắng vì ông chạy xe quá tốc độ trong tình trạng say xỉn. Khi bị lập biên bản, ông Thắng đã chửi bới bằng lời lẽ thô tục, xé áo, giật súng các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.