Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-7, Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Công Đức, (SN 1990), trú tại xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Hoàng Ngọc T (SN 1980), trú tại huyện Tân Yên về việc bị kẻ xấu dung mạng zalo giả mạo tin nhắn thông báo biến động số dư của tài khoản ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 38 thẻ nạp tiền tài khoản Zing (một loại thẻ game). Mỗi thẻ nạp có mệnh giá 500 nghìn đồng, tổng trị giá 19 triệu đồng.

Đối tượng Đức

Đối tượng Đức

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tân Yên đã khẩn trương điều tra, xác minh đồng thời xác định Đức là nghi phạm liên quan đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận hành vi của mình. Từ tháng 4-2021 đến nay, Đức đã thực hiện trót lọt khoảng 6.300 cuộc gọi điện thoại, lừa đảo khoảng 4.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sau khi chiếm đoạt thẻ, Đức bán cho 2 người ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Cơ quan Công an xác định chỉ tính từ tháng 1-2021 đến cuối tháng 6-2021, Đức đã bán và thu lợi bất chính số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo của Đức là thông qua mạng Internet thu thập các thông tin của chủ cơ sở kinh doanh thẻ Zing, lấy số điện thoại liên hệ trực tiếp rồi hướng dẫn bị hại liên hệ tương tác qua Zalo, lấy số tài khoản ngân hàng sau đó soạn tin nhắn giả của các tổ chức tín dụng là đã chuyển khoản thành công.

Vụ việc Công an huyện Tân Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng.