Tạm giữ hai nhóm học sinh dùng dao đâm bạn

ANTĐ - Hai vụ xô xát xảy trong cùng một ngày, đều dùng dao làm vũ khí sát thương. Điều đáng tiếc là cả nạn nhân và hung thủ đều đang ở lứa tuổi cắp sách đến trường.
Tạm giữ hai nhóm học sinh dùng dao đâm bạn ảnh 1
Võ Chí Thắng tại cơ quan công an

Sáng 8-12, Công an Hoài Ân (Bình Định) đã triệu tập Võ Chí Thắng (1994, học sinh trường THPT Võ Dữ, Hoài Ân) để làm rõ hành vi dùng dao đâm bạn xảy ra trưa ngày 7-12. Mặc dù không có mâu thuẫn gì với Sử Quốc Tin nhưng được bạn là Khiêm nhờ "xử" Tin vì "thằng này láo với tao nhiều lần", Võ Chí Thắng đã mang  dao đi học tìm Tin để trả thù cho bạn.

Sáng 7-12, giữa nhóm của Thắng và Tin đã nhiều lần đánh nhau gây áo loạn sân trường nhưng được can ngăn nên hậu quả lớn chưa xảy ra.  Không dừng ở đó, đến 10h cùng ngày, Tin cầm cây đi tìm Thắng để tiếp tục đánh nhau. Trong lúc giằng co, Thắng đã rút dao đâm khiến Tin thương nặng và phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Thắng bỏ trốn đến chiều cùng ngày bị Công an tìm thấy và bắt giữ.

Cũng vào ngày 7-12,  một vụ học sinh dùng dao đâm nhau nữa xảy ra tại huyện Phù Cát. Bùi Nghiệp (1995) và Trần Thái Sinh ( 1994), học sinh trường THPT Ngô Mây ( Phù Cát, Bình Định) đã chặn đường 2 anh em sinh đôi Trương Thành Lợi và Trương Thành Sinh (1994) tại đường 635 thuộc thị trấn Ngô Mây ( Phù Cát) để đánh. Trong lúc xô xát, Nghiệp đã dùng dao bấm mang theo sẵn đâm Lợi và Sơn cùng bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.