Tạm giữ các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

ANTĐ - CAH Hoài Nhơn (Bình Định) vừa tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Tạm giữ các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật ảnh 1
Các đối tượng bị bắt giữ

Theo hồ sơ vụ án, đêm ngày 15-6, anh Châu Minh Hà (SN 1972, ở thôn Đệ Đức 3, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định) bỗng dưng “ mất tích”. Người nhà  liên lạc vào điện thoại di động của anh nhưng không được. Sau đó là những cú điện thoại liên tục gọi  đến người nhà anh Hà cho biết anh Hà đã bị bắt do thiếu nợ. Muốn anh Hà về nhà thì phải đem 80 triệu đồng đến để chuộc. Bọn chúng hẹn nhiều nơi để lấy tiền trả người từ thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn, Bình Định) đến thị xã An Khê (Gia Lai) rồi cuối cùng bọn chúng hẹn người nhà anh Hà mang tiền lên ngã ba Chư Á (Tp Pleiku) giao cho chúng. Trưa 17-6, khi người nhà anh Hà giao tiền cho đối tượng tại địa điểm trên thì lực lượng CSHS Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai ập vào bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền là Trần Đặng Anh Vũ (SN 1989, ở thôn 2, Yang Bắc, Đăp Pơ, Gia Lai), Phan Quốc Quang (SN 1988, ở tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai), Lê Công Bằng (SN 1990, ở tổ 13, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) và Phùng Ngọc Hùng (SN 1982, ở An Thiện, Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định).

Bước đầu bọn chúng khai nhận biết anh Hà mượn gần 100 triệu đồng của bạn mình là Nguyễn Thị Lê Hòa (SN 1985, chủ một quán nhậu trên  đường Cách Mạng Tháng Tám, Tp Pleiku, Gia Lai) chưa trả nên Hùng đã thuê Vũ, Quang, Bằng dùng xe ô tô mang theo 4 cây rựa xuống huyện Hoài Nhơn (Bình Định) gọi điện anh Hà đi uống nước, sau đó dùng rựa khống chế bắt anh Hà chở lên giữ tại nhà nghỉ “Bình Minh” trên đường Lê Thánh Tôn, Tp Pleiku, rồi điện thoại cho người nhà anh Hà bảo mang 80 triệu đồng đến để chuộc anh Hà về.

Ngày 19-6, CAH Hoài Nhơn đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng trên để điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái phép.