Tạm giữ 4 đối tượng cướp xe ôm

ANTĐ - Sau gần 10 ngày bị cướp xe, anh Tuấn phát hiện 2 đối tượng trong nhóm cướp xe máy của mình liền trình báo với cơ quan công an. Lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng còn lại.
Lúc 18h ngày 25-6, anh Trần Văn Tuấn (SN 1994, thường trú tỉnh Quảng Nam, tạm trú Huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) phát hiện tên Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980, thường trú Huyện Hóc Môn) và Neang Ben (SN 1990, thường trú tỉnh An Giang, tạm trú Huyện Hóc Môn) là 2 trong 4 đối tượng cướp xe gắn máy của anh Tuấn vào ngày 16-6 nên đến trình báo Công an xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (Tp. Hồ Chí Minh) bắt giữ.

Được biết trước đó, vào lúc 2h ngày 16-6, anh Tuấn điều khiển xe gắn máy đến ngã ba Bùi Môn, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn thì gặp 2 gái bán dâm tên là Lê Thị Kim Sa (SN 1990, thường trú Huyện Hóc Môn) và Neang Ben. Anh Tuấn thỏa thuận chở Ben vào sân banh Tân Xuân nói chuyện thì sẽ cho tiền. Sau khi anh Tuấn chở Ben đi thì Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980, thường trú Huyện Hóc Môn) điều khiển xe gắn máy chở Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1984, thường trú tỉnh Đồng Tháp, tạm trú Quận 12) chạy đuổi theo Tuấn và Ben, còn Sa đi bộ theo sau. Khi đuổi kịp anh Tuấn, Tấn dùng nón bảo hiểm đánh anh Tuấn. Anh Tuấn để lại xe gắn máy bỏ chạy thì các đối tượng trên lấy xe đem đi bán được 2.000.000 đồng chia nhau tiêu xài.

Qua truy xét, Công an Huyện Hóc Môn đã bắt giữ thêm Sa và Tấn, hiện đang tạm giữ đối tượng Nhàn và Neang Ben để điều tra, làm rõ.