Tạm giam 4 tháng nghi can sát hại nữ chủ nhà nghỉ

ANTD.VN - Cùng với việc khẩn trương truy tìm tung tích bà H., CQĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Ngọc Anh (SN 1964, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), để điều tra về hành vi Giết người.

Chiều 15-2, trao đổi với PV, phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đỗ Ngọc Anh để điều tra về hành Giết người.

Theo điều tra, ngày 1-2, nhân viên nhà nghỉ H.A.Đ (địa chỉ tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) trình báo đến cơ quan Công an về việc bà Đ.T.H (59 tuổi, chủ nhà nghỉ) mất tích. Quá trình điều tra, cơ quan Công an bước đầu tìm thấy vết máu trên xe ô tô của Đỗ Ngọc Anh, chính là chồng bà H.

Nhà nghỉ H.A.Đ - nơi được cho là xảy ra vụ án mạng

Khi bị triệu tập đến làm việc, Đỗ Ngọc Anh khai với CQĐT rằng ông ta đã sát hại vợ mình, rồi phi tang xuống sông. Cho đến chiều 15-2, cùng với việc tổ chức tìm kiếm tung tích bà H., CQĐT CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Ngọc Anh để điều tra về hành vi Giết người.

Theo thông tin từ một số hàng xóm của gia đình nạn nhân, bà H. quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, là chủ hệ thống 3 nhà nghỉ tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.

Bà H. lập gia đình nhưng đã ly hôn. Năm 2017, nữ chủ nhà nghỉ làm đám cưới với Đỗ Ngọc A., người đàn ông có vợ mất từ nhiều năm trước. Sau khi kết hôn, Ngọc Anh thường xuyên đi lại, vài ngày ở Đông Anh, vài ngày lại về thị trấn Xuân Mai. Còn bà H. ở tại cơ sở 1 của nhà nghỉ H.A.Đ, nơi được cho là xảy ra án mạng.