Tạm giam 4 tháng 2 đối tượng mua bán trẻ em

ANTĐ - 2 “nữ quái” tham gia vào vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) đã bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng.

Liên quan đến vụ mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề, chiều 12-8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Trang, SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt, SN 1979, trú quán tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, can tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (Điều 120 Bộ luật Hình sự).

Các đối tượng Nguyệt và Trang

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 3-8, lực lượng Phòng chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12) Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt, liên quan đến vụ mất tích cháu Cù Huy Công, con đỡ đầu của ông Nguyễn Thành Long, ở quận Long Biên. Trước đó, cháu Long được nhà Mở (nơi nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ) của chùa Bồ Đề chăm sóc.

Theo kết quả điều tra của Đội 12, Trang là người quản lý nhà Mở, trông nom trẻ tại chùa. Đầu năm 2014, Trang đã cấu kết với Nguyệt hợp thức hóa việc cho, nhận con nuôi với mẹ đẻ của bé Công. Trong vụ việc này, Trang được Nguyệt trả 35 triệu đồng.

Về số phận của cháu Công, sau khi được Nguyệt đem về nuôi đã mất cuối tháng 6-2014 vì bị viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, Nguyệt vẫn bảo với mẹ cháu Công sức khỏe của cháu bình thường.

Vụ án đang được Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ, để xử lý các đối tượng mua bán trẻ em.