Tạm giam 3 tháng bảo vệ “tử thần” tông chết công nhân

(ANTĐ) - Lê Tuấn Minh, bảo vệ công ty TNHH Giai Đức bị tạm giam 3 tháng về hành vi lao xe ôtô vào đám đông công nhân khiến 1 nữ công nhân tử nạn.

Cơ quan CSĐT CAH Chương Mỹ vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Tuấn Minh, là bảo vệ công ty TNHH vật liệu đặc biệt Giai Đức về hành vi lao xe ôtô vào đám đông công nhân khiến 1 nữ công nhân tử nạn và 6 người khác bị thương.

Xem video vụ việc

Lê Tuấn Minh

Trước đó, khoảng 8h ngày 23-6, Minh đã đuổi người lái xe ôtô tải đang đỗ trước cổng công ty Giai Đức xuống và tự mình nhảy lên điều khiển xe đâm thẳng vào số đông công nhân nhân đang lãn công tại đây. Cú đâm thẳng khiến 1 nữ công nhân tử nạn và 6 người khác bị thương.

Sau đó, Minh bỏ trốn về nhà người quen tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. CAH Chương Mỹ đã vận động Minh ra đầu thú tại trụ sở CAH vào hồi 12h15 cùng ngày.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ lời khai của Minh liên quan đến bà Đinh  Thị Ái – Trưởng phòng hành chính tổ chức của Công ty Giai Đức, bởi Minh khảng định bà Ái gọi điện cho mình yêu cầu bằng mọi giá phải đưa được chiếc xe ôtô trên vào bên trong công ty.