Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch xã liên quan đến vụ quán Karaoke 'Lộc Căng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-8-2021, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, cho biết, UBND huyện Thiệu Hoá đã ban hành Quyết định số 3425/QĐ-UBND về việc tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 28-8-2021) đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa, để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thiệu Chính

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hoá ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Chính để kiểm điểm trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Thiệu Chính

Để xảy ra sự việc tụ tập hát karaoke trên địa bàn trong khi tình hình dịch Covid-19 đang diến biến phức tạp. Xã Thiệu Chính đã không thực hiện nghiêm Công điện số 25/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, như ANTĐ đưa tin, rạng sáng 25/8/2021, bất chấp lệnh cấm tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên Nguyễn Đình Lộc (SN 1980, trú tại thôn Dân Tiến, xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá - chủ quán Karaoke Lộc Căng) vẫn đồng ý cho 1 nhóm người ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá, đến hát karaoke.

Lộc và các đối tượng liên quan bị lực lượng Công an bắt giữ điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và một số hành vi khách đang được điều tra. mở rộng

Lộc và các đối tượng liên quan bị lực lượng Công an bắt giữ điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và một số hành vi khách đang được điều tra. mở rộng

Trong lúc hát, một người trong nhóm tên Ngô Thiện Nghĩa đã đứng ra vay Lộc 26,4 triệu đồng để trả nợ. Đến 7h sáng cùng ngày, khi nhóm thanh niên yêu cầu thanh toán tiền Nguyễn Đình Lộc đã tính tổng số tiền nhóm Nghĩa phải trả hết 35,4 triệu đồng (trong đó gồm cả số tiền Nghĩa vay và tiền hát) nhưng nhóm Nghĩa không có tiền trả.

Nguyễn Đình Lộc đã bắt những người trong nhóm Nghĩa gọi điện cho người thân mang tiền đến trả mới cho về. Sự việc sau đó đã được tố giác tới cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với đơn vị chức năng vào cuộc, bắt giữ Nguyễn Đình Lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tại thời điểm bắt giữ đối tượng, cơ quan điều tra cũng tiến hành xét nghiệm ma túy với các đối tượng liên quan, phát hiện 3 đối tượng dương tính với các chất ma túy.