Taliban tuyên bố bắn hạ trực thăng quân sự chở nhiều đại sứ ở Pakistan

ANTĐ - Lực lượng Taliban ở Pakistan vừa lên tiếng nhận trách nhiệm bắn hạ một chiếc trực thăng quân sự khiến 6 người thiệt mạng trong đó có các đại sứ Na Uy, Philippines, phu nhân các đại sứ Malaysia và Indonesia cùng 2 phi công. 

Trực thăng quân sự Pakistan đưa những người bị thương tới bệnh viện điều trị

Theo tuyên bố của Taliban, mục tiêu của chúng là nhằm vào Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif.

Trước đó, Thiếu tướng Asim Bajwa, người phát ngôn quân đội Pakisan cho biết, Đại sứ Na Uy Leif H. Larsen và Đại sứ Philippines Domingo D. Lucenario Jr nằm trong số 6 người thiệt mạng hôm 8-5 khi chiếc trực thăng chở họ rơi xuống một trường học ở phía bắc Pakistan.

Ngoài ra còn có 5 người bị thương, trong đó có Đại sứ Ba Lan và Đại sứ Hà Lan.

Vụ việc xảy ra khi 3 chiếc trực thăng đang chở các nhà ngoại giao nước ngoài cùng trợ lý của họ tới khu vực Gilgit-Baltistan của Pakistan.

“Chiếc trực thăng bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không, làm phi công và nhiều đại sứ nước ngoài thiệt mạng”, phát ngôn viên của Taliban, Muhammad Khorasani tuyên bố.

Cũng theo Khorasani, mục tiêu của nhóm này là Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nhưng ông Sharif đã thoát chết vì đi trên một chiếc trực thăng khác.

Truyền thông dẫn lời một hành khách giấu tên cho biết, chuyến đi trên có thành viên của 37 quốc gia. Hiện quốc tịch của những người này đang được điều tra.