Taliban cảnh báo Pakistan về máy bay không người lái Mỹ

Taliban cảnh báo Pakistan về máy bay không người lái Mỹ

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền Taliban, Mohammad Yaqoob ngày 28-8-2022 cáo buộc Pakistan cho phép Mỹ sử dụng không phận của mình để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Afghanistan.
Các lãnh đạo Taliban được trả lương như thế nào?

Các lãnh đạo Taliban được trả lương như thế nào?

ANTD.VN - Lực lượng Taliban mới đây đã phê duyệt tiền lương cho các thành viên chính phủ, Tòa án tối cao, Văn phòng Tổng công tố, Ngân hàng Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học, khu tự trị Kabul và một số tổ chức khác.
Tình hình an ninh trật tự ở Kabul dưới thời Taliban

Tình hình an ninh trật tự ở Kabul dưới thời Taliban

ANTD.VN -  Mới 7h sáng, bên ngoài cổng một đồn cảnh sát ở Kabul đã có hàng dài người xếp hàng đi trình báo và kiện cáo. Họ ngay lập tức phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ: Các tay súng Taliban hiện là cảnh sát không đòi hối lộ như dưới thời chính quyền cũ, vốn được Mỹ hậu thuẫn trong 20 năm qua.
Đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan, ít nhất 50 người chết

Đánh bom kinh hoàng tại Afghanistan, ít nhất 50 người chết

ANTD.VN -  Ngày 8-10-2021, một vụ đánh bom kinh hoàng nhằm vào các tín đồ tại 1 nhà thờ Hồi giáo của người Shiite ở Kunduz, Afghanistan đã làm ít nhất 50 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Afghanistan kể từ khi binh sĩ Mỹ rời khỏi nước này.
Taliban xóa sổ hang ổ khủng bố IS ở Thủ đô Kabul

Taliban xóa sổ hang ổ khủng bố IS ở Thủ đô Kabul

ANTD.VN -  Taliban vừa xóa sổ 1 hang ổ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Thủ đô Kabul của Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ gây chết người bên ngoài 1 nhà thờ Hồi giáo lớn đang tổ chức lễ cầu nguyện.
[VIDEO] Thu toàn bộ trực thăng Mỹ từ phe kháng chiến, nhưng Taliban bực mình vì không thể sử dụng

[VIDEO] Thu toàn bộ trực thăng Mỹ từ phe kháng chiến, nhưng Taliban bực mình vì không thể sử dụng

ANTD.VN - Trong biên chế của lực lượng Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) có 3 trực thăng do Mỹ sản xuất bao gồm 2 UH-60 và 1 MD-530. Tuy nhiên sau khi họ thất thủ tại thung lũng Panjshir, số trực thăng này đã rơi vào tay Taliban. Điều đáng nói là trước khi rút chạy, FANR đã vô hiệu hóa để những chiếc trực thăng này không thể hoạt động được.