Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Kabul

ANTĐ - Chiều 13-9, ít nhất có 5 tên khủng bố, được trang bị súng phóng lựu, tiểu liên và mặc áo gắn đầy chất nổ đã bắn những quả rocket về phía tòa nhà Đại sứ quán Mỹ và trụ sở Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến 1 nhân viên an ninh thiệt mạng, 6 người khác bị thương. 2 tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt. Lực lượng Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Cùng thời điểm trên, Taliban đã cho 2 kẻ đánh bom tự sát đột nhập một trạm cảnh sát và khu vực gần trường học Habibi ở Dahmazang, Afghanistan cho nổ khối thuốc nổ, làm 10 người bị thương. Trong một tin nhắn gửi đến chính phủ Afghanistan, phát ngôn viên của Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, các tay súng của tổ chức này đã tiến hành một cuộc tấn công liều chết lớn nhằm vào các cơ sở tình báo trong nước và nước ngoài tại Kabul. Các cuộc tấn công này nhằm cản trở kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho lực lượng an ninh Afghanistan, dự kiến vào năm 2014.