TP.HCM:

Tài xế taxi bị gần chục đối tượng đánh hội đồng dã man

ANTĐ -Tài xế taxi Vinasun vì nghi ngờ các vị khách có dụng ý xấu, nên từ chối chở đi nhưng các đối tượng hăm dọa ép buộc phải chở và khoảng 7 tên hành hung hội đồng dã man anh này.

Vụ việc xảy ra tầm 2h20 rạng sáng 14/9 tại khu vực ngã 6 thuộc phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM. Được biết trong cùng ngày, cộng an quận Gò Vấp đã vào cuộc điều tra vụ việc này.

Nạn nhân Bùi Văn Thanh (SN 1985, ngụ đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM, là tài xế của hãng taxi Vinasun) đang nằm tại bệnh viện Hồng Đức, quận Gò Vấp, đã kể lại chi tiết vụ việc. Theo anh Thanh lúc 2h20 sáng 14/9 anh nghỉ ngơi, nằm ngay trong xe taxi ở lề đường của đường Phạm Ngũ Lão, phường 7, quận Gò Vấp.

Tài xế Bùi Văn Thanh đang nằm điều trị tại bệnh viện

Bất ngờ có 2 thanh niên trẻ đi từ quán nhậu trên đường Phạm Ngũ Lão đến gõ cửa xe đề nghị anh chở đi đến Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp. Qua cách nói chuyện, anh Thanh nghĩ rằng 2 thanh niên này không phải là người tốt nên từ chối chở. 2 thanh niên quay lại quán nhậu.

1 lúc sau, 2 thanh niên lại đến chỗ xe, lên tiếng hăm dọa anh Thanh “giờ có đi không? không đi là có chuyện đấy!”. Lo ngại phiền phức cho bản thân, lại là khu vực hằng ngày đậu xe đón khách nên anh Thanh đành phải chở 2 thanh niên này đi.

Ngồi trên xe được 1 đoạn, đến khu vực ngã 6, quận Gò Vấp, 2 thanh niên yêu cầu anh Thanh chở về quận 12, không đến đường Dương Quảng Hàm nữa. Nghĩ 2 thanh niên có dụng ý xấu, địa bàn quận 12 vắng vẻ nếu bị tấn công, bị cướp thì kêu cứu chẳng ai nghe nên anh Thanh từ chối thẳng và tấp xe vào sát khu vực lề đường ở ngã 6.

Bất ngờ 1 trong 2 gã thanh niên đang ngồi trong xe, chồm đến dùng tay bóp cổ anh Thanh. Anh Thanh phản ứng lại, gạt tay chúng và mở của xe tháo chạy ra ngoài. 2 đối tượng cũng truy đuổi theo. Vì anh Thanh chạy vào hẻm cụt nên chỉ chạy được 20m thì bị 2 thanh niên đuổi kịp, bắt giữ lại và đánh đập bằng tay chân.

Gần 10 phút đánh anh Thanh, 2 thanh niên lại gọi điện thoại cho 5 đối tượng khác gồm 4 nam, 1 nữ đi xe gắn máy đến. Lúc này 7 đối tượng dùng gậy gộc, gạch ống nhặt được ở hiện trường để đánh đập anh Thanh không thương tiếc, dù anh này van xin, năn nỉ. Anh Thanh bị đánh gục xuống đường. Cùng lúc đó 1 số người dân, người đi đường nghe ồn ào nên kéo đến thì nhóm thanh niên mới bỏ đi.

Sau đó các đồng nghiệp, cũng là tài xế taxi hãng Vinasun có mặt gần đó, khi biết chuyện chạy đến đưa anh Thanh vào bệnh viện Hồng Đức, quận Gò Vấp, cấp cứu. Theo chẩn đoán của các y bác sĩ tại đây, anh Thanh chỉ bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Thanh xác nhận,ví tiền và ĐTDĐ của anh vẫn còn nguyên. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an quận Gò Vấp, TP.HCM điều tra làm rõ.