Tài xế "đá" bay 138 tấn xi măng

ANTĐ - Do sa vào cờ bạc, số đề nên Thi nảy sinh ý định lừa đảo lấy xi-măng của Cty đem bán...

Ngày 17- 9, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT- Huế đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Thi (1978) và Trần Quang Hóa (1982, đều trú TT Tứ Hạ, H. Hương Trà, TT-Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là các đối tượng nằm trong Chuyên án 711LX đã được Ban chuyên án xác lập cách đó 2 tháng.

Nguyễn Xuân Thi là lái xe của Cty Xi-măng Luks đóng tại TT Tứ Hạ. Khoảng đầu năm 2011, do sa vào cờ bạc, số đề nên Thi nảy sinh ý định lừa đảo lấy xi-măng của Cty đem bán. Hằng ngày, với công việc vào kho nhận hóa đơn xi-măng rồi đi giao cho các cửa hàng vật liệu xây dựng (VLXD) hay các công trình trên địa bàn tỉnh, Thi biết rất rõ các thủ tục cần thiết để xuất hàng.

Cuối tháng 3-2011, Thi rủ Trần Quang Hóa (em rể) đóng giả phụ xe đến các kho của Cty Luks để lấy 4 phiếu xuất xi-măng. Tại đây, khi nghe Hóa đọc các số xe tải như 75H- 6419, 75H- 0055… cần lấy hàng và đối chiếu với danh sách là những xe này đã được duyệt chở hàng đi giao, vì vậy các thủ kho đã đồng ý.

Sau đó, Hóa trình bày với các thủ kho do thay đổi địa điểm nhận và khách hàng thay đổi loại mác xi-măng nên xin cấp lại các hóa đơn và yêu cầu này được chấp nhận. Sau khi lấy 4 hóa đơn mua hàng này, Hóa đã đưa cho Thi. Ngay sau đó, các xe có lệnh giao hàng đến kho nhận hóa đơn để chở hàng thì được các thủ kho thông báo là đã có 1 người vừa xưng tên Đính đến xin đổi hóa đơn. Tuy nhiên, theo các lái xe này, không có chuyện nhờ người xin đổi hóa đơn và khách hàng cũng không yêu cầu thay đổi địa điểm nhận hoặc là đổi mác xi-măng. Việc mất 4 hóa đơn xảy ra tại 3 kho trong nhà máy cùng một thời điểm với những tình tiết tương tự, vì vậy các thủ kho đã báo với lãnh đạo Cty và được giải quyết bằng cách cho phòng kinh doanh xác nhận và đã xuất hóa đơn khác cho các xe nhận xi-măng và quyết định hủy 4 hóa đơn đã mất.

Nguyễn Xuân Thi --- Trần Quang Hóa.

Nguyễn Xuân Thi           ---               Trần Quang Hóa. 

Còn Thi sau khi cầm 4 hóa đơn này vẫn nghĩ có giá trị nên đã lấy ĐTDĐ của Hóa gọi cho chị Vũ Thị Vui là đại lý cửa hàng VLXD ở H. Quảng Điền và nói dối là thủ kho công trình dự án có các phiếu xi-măng công trình còn dư cần bán với giá rẻ và chị Vui đồng ý mua. Thế là Thi và Hóa tìm đến nhà chị Vui. Tại đây, sợ chị Vui phát hiện Thi là người quen nên không ra mặt mà chỉ đạo Hóa thực hiện mọi việc giao dịch.

Khi gặp chị Vui, Hóa xưng là Tuấn, làm ở công trình và đưa 4 phiếu xuất cho chị Vui với số lượng 88 tấn có giá hơn 70 triệu đồng. Thấy số phiếu này hoàn toàn hợp lệ như những lần mua hàng ở Cty Luks và rẻ hơn nên chị Vui đồng ý giao 70 triệu đồng cho Hóa. Hôm sau, chị Vui đến Cty Luks để nhận xi-măng thì mới biết các phiếu xuất này đã thông báo mất và không có giá trị sử dụng. Ngay sau đó, chị Vui đã trình báo với CA.

Các TS đã tập trung rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Các TS đã phát hiện được số điện thoại mà Thi mượn của Hóa để gọi cho chị Vui trước khi thống nhất bán các hóa đơn là sim rác, số điện thoại đó không còn sử dụng. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CA biết được, số điện thoại đó Trần Quang Hóa đã từng sử dụng. Tại CQĐT, Thi và Hóa đã nhận tội. Số tiền 70 triệu đồng sau khi lừa đảo được, Thi cho Hóa 2 triệu đồng và số còn lại đều sử dụng đánh bạc. Qua đấu tranh mở rộng vụ án, Thi còn khai nhận, với thủ đoạn tương tự, y cũng đã nhờ 1 đối tượng đóng giả phụ xe và lừa lấy phiếu hóa đơn xuất 50 tấn xi-măng chiếm đoạt 39 triệu đồng.

Hiện, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thi và Trần Quang Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.