Tại sao Wenger gây gổ với Mourinho ngay trong trận derby?

ANTĐ - Mối quan hệ giữa hai HLV hàng đầu ở Anh đã không tốt, nay càng trở nên tồi tệ hơn với những hình ảnh "xấu xí" trong trận derby giữa Chelsea và Arsenal.
Trận đấu này kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về chủ nhà Chelsea. Những tình huống đáng chú ý trong 90 phút ở Stamford Bridge có pha mở tỉ số trên chấm 11m của Hazard, chấn thương đầu của Courtois, bàn thắng tuyệt đẹp ấn định thắng lợi 2-0 của Diego Costa, và tình huống nổi cáu, đẩy người đồng nghiệp Mourinho của HLV Wenger. Đó là thời điểm phút 21, khi Gary Cahill của Chelsea phạm lỗi khá thô với Alexis Sanchez của Arsenal. Sanchez tỏ ra rất đau đớn trong khi Cahill chỉ phải nhận thẻ vàng. HLV của Arsenal cực kỳ tức giận và lập tức tiến về phía trọng tài chính Martin Atkinson để phàn nàn, đòi đuổi trung vệ của Chelsea.
Tại sao Wenger gây gổ với Mourinho ngay trong trận derby? ảnh 1Tình huống hy hữu khi HLV Wenger sửng cồ với HLV Mourinho ngay trên sân

Thấy vậy, HLV Mourinho cũng không để yên. Và khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chạy đến, HLV Wenger đã đẩy vào ngực ông. Cú đẩy không quá mạnh khiến cho Mourinho loạng choạng nhưng không bị ngã ra.  Ngay sau đó, trọng tài Atkinson đã buộc phải gọi hai HLV ra để cảnh báo rằng họ sẽ bị đuổi lên khán đài nếu tiếp tục gây gổ. Sau trận, hai HLV này cũng chẳng thèm bắt tay nhau. Dù vậy, HLV Wenger hẳn là người ức chế hơn cả, bởi đây đã là trận đấu thứ 12 ông đối đầu với đồng nghiệp kém 13 tuổi, nhưng chỉ biết hòa và thua.
Tại sao Wenger gây gổ với Mourinho ngay trong trận derby? ảnh 2
Trọng tài phải can thiệp
Nói về tình huống này, HLV Mourinho cho biết: "Với tôi, mọi chuyện trên sân giờ đã kết thúc. Khu kỹ thuật có ranh giới phân định rõ ràng. Ông ta (Wenger) không được phép vi phạm, đặc biệt cố tình gây sức ép để trọng tài đuổi cầu thủ Chelsea. Thế nên, tôi đã phải lên tiếng để ông ta hãy quay về khu của mình và đừng lặp lại điều đó nữa".
Tại sao Wenger gây gổ với Mourinho ngay trong trận derby? ảnh 3Mối quan hệ giữa hai HLV đã không tốt nay càng tồi tệ hơn.