Tại sao ung thư đại trực tràng gia tăng ở nam giới trẻ?

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện ra tỷ lệ ung thư đại trực tràng đã tăng 11,4% trong 10 năm qua ở nam giới dưới 50 tuổi. 

Đáng báo động hơn là rất nhiều nam giới trẻ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi bệnh đã tiến triển nhanh. Theo Viện Phòng chống ung thư của California, nguyên nhân tình trạng này là do yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, đột biến ADN, hóa chất trong các sản phẩm tiêu dùng, mức độ căng thẳng, chế độ ăn uống không lành mạnh và giảm hoạt động thể chất.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo, nam giới cần chủ động đến các cơ sở y tế kiểm tra nếu xuất hiện các triệu chứng như thay đổi thói quen đại tiện, đại tiện ra máu, đau bụng đầy hơi, xuất hiện khối u... Ngoài ra, không nên bỏ qua các triệu chứng hội chứng ruột kích thích, bệnh trĩ, thay đổi ruột.