Tại sao Lingard phải nhanh chóng chia tay Quỷ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngôi sao của M.U - Jesse Lingard dự kiến sẽ chia tay sân Old Trafford vào tháng 1 năm tới để nuôi cơ hội được gọi vào ĐT Anh dự World Cup 2022.

Theo các nguồn tin ở Anh, Lingard sẵn sàng chia tay M.U vào đầu năm 2022, nhằm thắp lên tia hy vọng được triệu tập vào đội hình Tam sư tham gia đua tranh tại World Cup ở Qatar.

Lingard mãn hạn hợp đồng với M.U vào cuối mùa giải năm nay và đã từ chối lời đề nghị làm mới các điều khoản vì lo ngại không được ra sân thường xuyên.

Lingard phải rời Old Trafford để hướng tới vị trí cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2022

Lingard phải rời Old Trafford để hướng tới vị trí cùng đội tuyển Anh dự World Cup 2022

Tiền vệ 28 tuổi ngày càng tỏ ra thất vọng với vai trò của bản thân dưới thời của HLV Ole Gunnar Solskjaer và muốn được thi đấu đều đặn hơn.

Barcelona và AC Milan là 2 trong số các CLB đang theo dõi sát sao tình trạng của Lingard, bởi họ bị cám dỗ có thể sở hữu ngôi sao này theo dạng tự do vào mùa Hè năm tới.

Lingard được tự do đàm phán với các CLB khác kể từ ngày 1-1-2022, trước lúc có thể ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa giải.

Điều đó có nghĩa, Lingard phải nhanh chóng xúc tiến kịch bản về một chuyến đi khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, nhằm gây ấn tượng với HLV đội tuyển Anh, Gareth Southgate.

Lingard mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở mùa giải năm nay

Lingard mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở mùa giải năm nay

Đó chính là lý do tại sao Lingard đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan cho việc phải chuyển sang CLB khác vào tháng 1 năm tới hoặc chờ đợi mãn hạn hợp đồng tại M.U rồi mới ra đi.

Lingard góp mặt ở đội hình gần đây của Southgate và chơi 73 phút ở chiến thắng 5-0 của đội tuyển Anh tại chiến dịch vòng loại World Cup trước Andorra.

Mặc dù chỉ chơi tổng số 45 phút trong 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị ở mùa giải năm nay, Lingard vẫn liên quan tới 2 bàn thắng cho M.U.

Anh là tác giả của bàn thắng quan trọng giúp Quỷ đỏ đánh bại West Ham 2-1 và kiến tạo để Cristiano Ronaldo ghi bàn vào lưới của Villarreal.

Lingard chơi theo dạng cho mượn ở nửa cuối mùa giải trước tại West Ham, ghi 9 bàn trong 16 trận và từng được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 tại Premier League.