Tại sao các cựu binh Colombia tham gia vụ ám sát Tổng thống Haiti?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ít nhất 17 cựu thành viên quân đội Colombia nằm trong số các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 7-7. Giới chuyên gia nhận định, việc các cựu binh sĩ Colombia trở thành lính đánh thuê đã trở nên khá phổ biến.

Hiện chưa rõ động cơ của vụ ám sát và kẻ chủ mưu đứng sau sự việc chấn động này. Nhưng đối với những người cần lính đánh thuê, Colombia là một lựa chọn phổ biến.

Cuộc xung đột kéo dài gần 60 năm ở đất nước Nam Mỹ đã trở thành “lò luyện” cho các binh sĩ. Đối với những người được đào tạo trong các đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ ở Colombia, họ có thể nghỉ hưu ngay từ độ tuổi 40, khiến nhiều người chỉ có lương hưu khiêm tốn và tiếp tục kiếm việc làm.

Quan chức an ninh Colombia thông báo về sự tham gia của một số người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise

Quan chức an ninh Colombia thông báo về sự tham gia của một số người Colombia trong vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise

“Việc tuyển mộ binh sĩ Colombia đến các nơi khác trên thế giới làm lính đánh thuê là một vấn đề đã tồn tại từ lâu, bởi vì không có luật nào cấm điều đó. Ví dụ, có một số lượng đáng kể binh lính Colombia ở Dubai”, chỉ huy lực lượng vũ trang Colombia, Tướng Luis Fernando Navarro nói trong cuộc họp báo hôm 9-7 ở Bogota.

Các binh sĩ Colombia được đào tạo bài bản sau khi nghỉ hưu thường bị cám dỗ bởi các cơ hội kiếm tiền ở nước ngoài với tư cách là các nhà thầu quân sự tư nhân từ Iraq đến Yemen, Sean McFate - Giáo sư tại Đại học Quốc phòng và Đại học Georgetown, Mỹ nói.

Ông McFate cho rằng, trong khi các công ty Mỹ như Blackwater vẫn là nhà thầu quân sự tư nhân nổi tiếng nhất, thì rất nhiều cựu chiến binh từ các quốc gia khác hiện đang bắt chước các nhà cung cấp của Mỹ.

“Mỗi ngày, các nhóm quân sự tư nhân mới xuất hiện từ các quốc gia như Nga, Uganda, Iraq, Afghanistan và Colombia. Dịch vụ của họ mạnh mẽ hơn Blackwater, cung cấp sức mạnh chiến đấu lớn hơn và sẵn sàng làm việc cho người trả giá cao nhất mà không quan tâm đến nhân quyền. Họ là lính đánh thuê theo mọi nghĩa của từ này”, Giáo sư McFate nhận định.