Tai nạn thảm khốc, 5 người chết, 6 người chấn thương sọ não

ANTĐ - 5h sáng nay, 8/8, tại km 855+700, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra vụ tai xe tải đâm xe khách làm 5 người chết và 6 người bị chấn thương sọ não.

Chiếc ô tô tải mang biển số 75C - 004.61 do Nguyễn Thành Đức, ngụ TP Huế điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm nói trên đã tông vào xe ô tô khách mang biển số 19N - 0659 do Trần Kim Tuyến, 39 tuổi, ngủ tỉnh Phú Thọ điều khiển chạy hướng ngược lại gây tai nạn.

Xe khách mang biển số : 19N-0659 bị nát bét đầu xe.
Xe khách mang biển số : 19N-0659 bị nát bét đầu xe.

Vụ va đập quá mạnh đã làm 5 người chết tại chỗ, 6 người bị chấn thương sọ não hiện được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế và bệnh viện huyện Phú Lộc.

Nạn nhân Lê Văn Tình, quê ở Quảng Bình, vừa thoát chết hy hữu sau vụ tai nạn thương tâm, đang cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế bàng hoàng nói: “Khi đó em đang ngủ, bỗng nghe tiếng ầm phía sau, khi đó xe mắt kẹt giữa 4 đến 5 xe khác, xe chở em chạy ở giữa, ngay sau đó một thanh sắt từ trên xe rơi xuống, tỉnh dậy thì em thấy mình đã nằm trong bệnh viện”.

 Nạn nhân Lê Văn Tình, quê ở Quảng Bình, đang được cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế.
Nạn nhân Lê Văn Tình, quê ở Quảng Bình, đang được cấp cứu tại Bệnh viện TƯ Huế.

Sau khi tai nạn xảy ra, các ngành chức năng của huyện Phú Lộc và tỉnh TT-Huế đã kịp thời có mặt tại hiện trường để cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, làm thủ tục báo cho thân nhân những người thiệt mạng, đưa tất cả người bị thương cấp cứu tại bệnh viện huyện Phú Lộc và bệnh viện TW Huế.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng công an huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Phú Lộc và công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra làm rõ. Song các dấu vết tại hiện trường có thể cho thấy xe ô tô tải đã chạy nhanh và lấn chiếm phần đường bên trái nên đã gây ra tai nạn nghiêm trọng này.

Những khách may mắn thoát chết. Ảnh: N.Phương.
Những khách may mắn thoát chết. Ảnh: N.Phương.

Cơ quan công an đã xác định được 5 người chết gồm 3 nam và 2 nữ. Danh tính 2 người thiệt mạng là chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1978, trú ở Phú Thọ và anh Cao Văn Khắp, sinh năm 1989, trú ở Duyên Hải, Trà Vinh. Hành khách đi xe ô tô 19N-0659. Chị Hoàng Thị Hân, tỉnh Hà Tĩnh. Hành khách đi xe 19N-0659.

Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo việc cấp cứu và thăm hỏi, động viên những người bị nạn. Tỉnh Thừa Thiên – Huế quyết định trước mắt hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Danh sách 6 người bị thương nặng (đều bị chấn thương sọ não) đang được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế gồm:

- Nguyễn Văn Lợi, 36 tuổi, quê ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Lê Văn Tình, 29 tuổi,  quê ở Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

- Trần Thị Hòa, 23 tuổi, quê ở Xuân Miên, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

- Nam  chưa rõ tên, khoảng 23 tuổi, quê ở Quảng Xuyên, Hà Tĩnh

- Nữ chưa rõ tên, khoảng 23 tuổi.