Tai nạn tàu hỏa liên hoàn ở Ấn Độ

(ANTĐ) - Ít nhất 100 người bị thương khi một quả bom nghi là được kích nổ từ xa khiến 4 toa của đoàn tàu Gauhati - Puri Express bị trật bánh vào lúc 20h30 (giờ địa phương) ngày 10-7 ở thị trấn Rangiya, Assam, Ấn Độ (ảnh).
 

Hãng tin Indo-Asian News Service cho biết, hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tai nạn tàu hỏa bị nghi là do đánh bom này.

Sự việc diễn ra chỉ sau 12 giờ đồng hồ khi đoàn tàu tốc hành Kalka Mail với 1.000 hành khách trên 13 toa xe bị trật bánh ở phía bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 63 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương tại ga

Malwan, gần thị trấn Fatehpur ở bang Uttar Pradesh. Các đội cứu hộ khẩn cấp và máy bay trực thăng quân sự đã phải cắt khung tàu để giải cứu hành khách mắc kẹt. Theo điều tra ban đầu, tàu trật đường ray có thể do lái tàu phanh gấp.