Tai nạn tàu điện ngầm chạy thử

ANTĐ - Một lái tàu đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong  cuộc chạy thử tàu điện ngầm tại thành phố Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc.

Phát ngôn viên của chính quyền thành phố Côn Minh cho biết, một toa của đoàn tàu chạy thử nghiệm đã bị trật bánh, khiến thiết bị sưởi trong khoang lái rơi vào người lái tàu làm người này thiệt mạng. Một người khác bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện. Vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra không có hành khách nào trên con tàu chạy thử này. Chính quyền thành phố đang điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn.

Đây là vụ tai nạn thứ ba trong vòng hai tuần có liên quan đến các công trình tàu điện ngầm đang được xây dựng tại Trung Quốc. Vào ngày 31-12, năm công nhân đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương sau khi một mảng bê tông lớn tại một bãi đậu xe công trình xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 12 ở thành phố Thượng Hải đang được xây dựng bất ngờ sập xuống. Hai ngày sau đó, vào ngày 2-1, ba công nhân đã bị thương sau khi một đường hầm của đường tàu điện ngầm đang xây dựng tại thành phố Nam Ninh, phía nam Trung Quốc, cũng bị sập.