TPHCM:

Tai nạn khi ép cọc công trình,1 công nhân thiệt mạng

ANTĐ - Xin vào làm công nhân tại công trình khoảng 20 ngày, trong khi thi công giai đoạn đóng cọc khoan nhồi thì anh Lưu Mạnh Tuấn bị nạn, tử vong tại chỗ.

Ngày 19/10, công an quận 9, TP.HCM đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại công trường Nhà Việt Nam, tại lô G11, đường số 10, khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM lúc 15h chiều 18/10 làm 1 công nhân thiệt mạng. Nạn nhân được công an quận 9 xác định là anh Lưu Mạnh Tuấn (SN 1981, quê quán Nghệ An, tạn trú quận 9, TP.HCM).

Vị trí máy đóng cọc -  nơi công nhân Lưu Mạnh Tuấn thiệt mạng

Đước biết lúc 15h chiều 18/10 Vào thời điểm trên, công trình đang tiến hành đóng cọc khoan nhồi, anh Tuấn là người được phân công giữ chốt ép cọc có độ cao cách vị trí mặt đất là 6m. Khi máy thủy lực đóng cọc sâu xuống mặt đất 2m, anh Tuấn đứng trên máy ép rút chốt để chuyển đến vị trí đóng cọc tiếp theo thì bất ngờ máy ép vận hành đột ngột ép anh xuống cọc vừa đóng xong, làm anh chết tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra,công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường. Các công nhân làm việc tại công trường cũng đã quyên góp tiền để đưa thi thể anh Tuấn về quê mai táng.

Được biết, anh Tuấn có vợ và 2 con nhỏ ở quê, vì hoàn cảnh nghèo khó, anh vào TP.HCM đi làm và mới xin làm việc tại công trình trên được 20 ngày thì xảy ra tai nạn đáng tiếc này.