Tai nạn chết người vì... cưa đầu đạn

(ANTĐ) - Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào lúc 10h15 ngày 21-9 tại cơ sở phế liệu địa chỉ số 18/5 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

TP.HCM:

Tai nạn chết người vì... cưa đầu đạn

(ANTĐ) - Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào lúc 10h15 ngày 21-9 tại cơ sở phế liệu địa chỉ số 18/5 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Cơ sở phế liệu - hiện trường vụ nổ đầu đạn
Cơ sở phế liệu - hiện trường vụ nổ đầu đạn

Được biết, khoảng 9h sáng 21-9, một xe ô tô từ tỉnh Trà Vinh chở lượng lớn hàng phế liệu đến cơ sở thu mua phế liệu nói trên, do ông Hoàng Xuân Dũng làm chủ. Trong đống phế liệu, có 9 đầu đạn. Sau đó công nhân Nguyễn Văn Tài (SN 1978) dùng đèn khò tiến hành cắt các đầu đạn để bán phế liệu. Bất ngờ đầu đạn phát nổ.

Thời điểm phát nổ, anh Phạm Thanh Hải (SN 1981, ở tỉnh Hà Tĩnh, là lái xe) đang đứng gần bị chết tại chỗ. Nguyễn Văn Tài cùng 2 công nhân khác là Phạm Văn Hùng (SN 1980), Nguyễn Thành Tài (SN 1976) bị thương nặng. Vụ nổ còn làm cho các mảnh đầu đạn văng ra cách hiện trường hơn 100m, các nhà dân gần đó bị sức ép của vụ nổ, tường nhà cũng bị nứt với nhiều mức độ khác nhau.

Được biết cơ sở phế liệu của ông Hoàng Xuân Dũng rộng khoảng trên 3.000m2 , chuyên nhập phế liệu, sắt thép từ nhiều tỉnh, thành. Và loại đầu đạn phát nổ vào sáng 21-9 là loại đầu đạn 105 ly. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.     

Anh Duy