Bẫy chuột bắt được mèo rừng Châu Phi cực hiếm

Bẫy chuột bắt được mèo rừng Châu Phi cực hiếm

ANTĐ - Một con mèo rừng Châu Phi thuộc loại động vật quý hiếm bị dính bẫy chuột và con mèo này đã được bàn giao cho ngành chức năng đem thả về môi trường thiên nhiên ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Ở mình là chính!

Ở mình là chính!

ANTĐ - Hôm nào tôi sẽ mời ông về làng Khương Thượng nhắm một bữa "vũ nữ chân dài".
Nepal: Khách sạn bị “ném đá ” vì bỏ trống nhưng không cho nạn nhân nằm nhờ

Nepal: Khách sạn bị “ném đá ” vì bỏ trống nhưng không cho nạn nhân nằm nhờ

ANTĐ - Trong khi cả thế giới chạy đua nước rút nhằm viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của Nepal sau thảm họa động đất ngày 25-4 thì không ít khách sạn hạng sang ở Yeti Mountain Home gần nơi động đất xảy ra đã không cho những nạn nhân xung quanh tá túc nhờ, dù họ đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói, rét, bệnh tật… 
Không thể để những thông tin xấu trên mạng làm hỏng lớp trẻ

Không thể để những thông tin xấu trên mạng làm hỏng lớp trẻ

ANTĐ - Mới nhất, một clip của nữ sinh Nghệ An đánh nhau được đưa lên mạng và ngay sau đó được các trang tin điện tử cũng như các trang mạng xã hội đua nhau thổi lên như một clip hot. Rồi chia sẻ, rồi bình luận với những giọng điệu phê phán cũng có nhưng dường như tất cả hả hê vì có chuyện mà phẩm bình.
Lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng

Lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng

ANTĐ - Sáng 3-4,  Bộ GD-ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước về thực hiện Chỉ thị của Chính phủ đưa Phòng chống tham nhũng vào giảng dạy ở các trường THPT. Nội dung phòng chống tham nhũng đã được đưa vào giảng dạy tại các cơ sở GD-ĐT từ năm học 2013 - 2014. 
Đừng đồng lõa với tội ác

Đừng đồng lõa với tội ác

ANTĐ - Thời gian gần đây, Facebook (fb) vốn chỉ là một mạng xã hội bỗng trở thành một kênh thông tin. Không chỉ các trang mạng mà đôi khi cả các trang thông tin điện tử cũng nhảy vào khai thác tin tức từ fb. Nhiều khi đưa lại những tin đưa trên fb, nhiều trang còn rồ lên với những tile như: Dân mạng xôn xao, dân mạng kinh hoàng, dân mạng sốt cao… Nhưng thực chất những tin đưa trên fb và kể cả các trang mạng khác có sự trung thực đến đâu? Chính vì vậy, việc coopy lại những tin tức đó đã dẫn đến nhiều chuyện nửa khóc nửa muốn…chết. 
Đánh ghen kinh hoàng: Tình mất, nhà tan

Đánh ghen kinh hoàng: Tình mất, nhà tan

ANTĐ - Lột quần áo, cắt tóc, xát muối ớt, quay clip đối phương trần trụi đưa lên mạng, đổ phân lên đầu, đánh đập, chửi rủa, hắt axit… là những trò đánh ghen kinh hoàng diễn ra trong thời gian gần đây. Kết cục của những kẻ có máu “Hoạn Thư” này là tình mất, nhà tan, tốn tiền bồi thường, tù tội.
Đưa lên mạng những điều cần biết về tuyển sinh

Đưa lên mạng những điều cần biết về tuyển sinh

ANTĐ - Bộ GD-ĐT đã chính thức đưa “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014” lên trang thông tin của Bộ www.moet.gov.vn nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh lựa chọn trường, khối thi và ngành dự thi phù hợp với nguyện vọng và năng lực học tập của mình. 
Chết vì hiếu kỳ

Chết vì hiếu kỳ

ANTĐ - Anh Lê Dũng (42 tuổi, trú tại Đội Cấn, Hà Nội) không biết nói gì khi đọc thông tin về vụ ô tô đâm vào đám đông đang xem tai nạn làm 2 người chết, 7 người bị thương ở Phú Thọ vừa qua.
Hai chữ “tình nguyện” đang bị lợi dụng, bóp méo

Hai chữ “tình nguyện” đang bị lợi dụng, bóp méo

ANTĐ - Nhiều năm qua hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ đã có đóng góp không nhỏ cho cộng đồng và xã hội. Tuy vậy, tâm sự của một “tình nguyện viên” năng động, nhiệt tình ở một trường trung học về sự vụ lợi trong hoạt động tình nguyện những ngày qua đã khiến dư luận xôn xao.
Giàu lên nhờ... tập thể dục

Giàu lên nhờ... tập thể dục

ANTĐ - “Bà mẹ có thân hình đáng thán phục” là danh hiệu nhiều người Hàn Quốc đặt cho  Jung Da Yeon, một phụ nữ sống tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Bởi dù đã có 2 con nhưng hiếm người nào đoán được tuổi thật của cô. 
Lợi dụng mạng xã hội bôi nhọ, tống tiền

Lợi dụng mạng xã hội bôi nhọ, tống tiền

ANTĐ - Không thể phủ nhận cư dân mạng đã góp phần không nhỏ trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Trung Quốc khi ngày càng nhiều quan chức “dính chàm” bị phanh phui. Thế nhưng, cũng có những phóng viên, blogger cơ hội, thậm chí tổ chức thành đường dây tội phạm nhân danh chống tham nhũng để phỉ báng, bôi nhọ người khác nhằm mưu lợi cá nhân.